Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức

Các đơn vị đặc biệt thuộc quân đội Đức sẽ sớm được trang mẫu súng trường bắn tỉa Haenel RS9 hay còn được biết tới với cái tên G29.
Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 1

Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho hay, Bộ Quốc phòng Đức vừa ký kết hợp đồng mua 120 khẩu súng trường bắn tỉa Haenel RS9 sử dụng đạn 8,6mm từ công ty chế tạo vũ khí CG Haenel của nước này.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 2

Haenel RS9 là một trong những dòng súng trường bắn tỉa tiên tiến nhất hiện nay của Đức. Nó còn được biết tới với cái tên khác khi phục vụ trong Quân đội Đức là G29. Hiện tại thông tin chi tiết về hợp đồng này vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Đức công bố nhưng theo nhiều nguồn tin quân sự giấu tên cho hay thỏa thuận trị giá khoảng 2,08 triệu USD.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 3

G29 cũng là dòng súng trường bắn tỉa sử dụng đạn 8,6mm đầu tiên được Quân đội Đức sử dụng, trước đó G29 cũng đang tham gia vào chương trình đấu thầu vũ khí do Bộ tư lệnh các lực lượng Đặc biệt Mỹ USSOCOM mở thầu với cái tên FN Herstal Ballista.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 4

Được biết CG Haenel là một trong những công ty con của tập đoàn Merkel Gruppe của Đức tuy nhiên tập đoàn này lại thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn khác có tên Tawazun có trụ sở chính ở Abu Dhabi, UAE.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 5

Theo Oliver Schmider – trưởng bộ phận bán hàng của Merkel Gruppe trả lời phỏng vấn Jane’s cho hay, tập đoàn này đã ký kết hợp đồng vũ khí mới với Quân đội Đức trong tháng 2 năm nay với việc chuyển giao khoảng 115 khẩu súng trường bắn tỉa G29 để trang bị cho các đơn vị đặc biệt của nước này. Trước đó vào năm 2015, Merkel Gruppe cũng đã cung cấp khoảng 9 khẩu G29 cho Quân đội Đức để thử nghiệm ở một số đơn vị đặc biệt và tất cả số súng trên đều được sản xuất tại Đức.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 6

Cũng theo Schmider toàn bộ số súng trên sẽ được chuyển cho các đơn vị bắn tỉa thuộc lực lượng đặc biệt KSK của Lục quân Đức và KSM của Hải quân Đức.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 7

Hiện tại các thông tin chi tiết về mẫu súng trường bắn tỉa G29 vẫn chưa được CG Haenel công bố, G29 có tầm bắn tối đa khoảng 1.500m với chiều dài cơ bản 1,3m và được trang bị hộp tiếp đạn 10 viên 8,6mm theo tiêu chuẩn NATO.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 8

Súng trường G29 được trang bị ống ngắm tiêu chuẩn T5Xi 5-25x56-ZF tương tự như trên các mẫu súng bắn tỉa phổ biến của quân đội các nước NATO. Bên cạnh đó nó cũng có thể được lắp thêm các loại ống giảm thanh do hãng B&T-Rotex chế tạo.

Nhìn gần súng trường bắn tỉa tối tân của đặc nhiệm Đức ảnh 9

Quân đội Đức và các đơn bị đặc biệt của nước này chủ yếu sử dụng các loại súng trường bắn tỉa do Anh và Mỹ chế tạo như AWM (G22) và Barrett M82 (G82). Bên cạnh đó còn có mẫu súng trường bắn tỉa MR308 do hãng Heckler & Koch của Đức chế tạo.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.