Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Dinh Tổng thống (Istana) vào sáng thứ Hai (23/8).

Tại lễ đón, Thủ tướng Lý tặng Phó Tổng thống Mỹ một nhành hoa từ loài hoa lan mới được đặt tên theo bà, là “Papilionanda Kamala Harris”. Loài hoa này có màu hồng tím, điểm chấm màu hồng nhạt và cánh môi màu đỏ tươi.

Sau lễ đón, bà Harris có cuộc điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và dự cuộc họp song phương với Thủ tướng Lý Hiển Long.

Bà Harris và phái đoàn cũng gặp phái đoàn các bộ trưởng Singapore tại Istana, trước khi tham dự cuộc họp báo chung với Thủ tướng Lý.

Trong cuộc họp báo, ông Lý Hiển Long bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ, và cho biết Singapore rất cảm ơn những nỗ lực của Mỹ trong việc chống khủng bố ở Afghanistan. Ông cũng đề nghị Mỹ sử dụng máy bay vận tải của Không quân Singapore để hỗ trợ quá trình sơ tán, và cho biết nước này vẫn đang theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của Washington.

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 1

Bà Kamala Harris đến lễ đón chính thức tại Dinh Tổng thống Istana. Ảnh: AP

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 2

Ảnh: Straitstimes

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 3

Ảnh: AP

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 4

Bà Kamala Harris và ông Lý Hiển Long. Ảnh: AP

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 5

Ảnh: AP

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 6

Bà Harris bên loài hoa lan mới mang tên mình. Ảnh: Straitstimes

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 7

Ảnh: Reuters

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 8

Ảnh: AP

Nhìn gần loài hoa lan được Singapore đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 9

Ảnh: AP

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ hôm nay công bố một loạt thỏa thuận mới với Singapore về vấn đề an ninh mạng, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và chuỗi cung ứng.

Hai quốc gia cam kết mở rộng chia sẻ thông tin và đào tạo để chống lại các cuộc tấn công mạng, đồng thời nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong việc theo dõi các biến thể virus và nghiên cứu về các phương pháp chữa trị COVID-19.

Cùng lúc đó, Nhà Trắng công bố các thỏa thuận bổ sung giữa hai quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề quốc phòng và khám phá không gian.

Chiều cùng ngày, bà Harris đến thăm căn cứ Hải quân Changi và gặp gỡ các thủy thủ Mỹ trên tàu chiến USS Tulsa.

Thứ Ba, 24/8, bà Harris sẽ có bài phát biểu thể hiện tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Biden đối với khu vực, và gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để thảo luận về các vấn đề chuỗi cung ứng.

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống, và là chuyến thăm châu Á đầu tiên. Sau Singapore, bà Harris sẽ đến Việt Nam. Trước đó, bà đã đến thăm Guatemala và Mexico vào tháng Sáu.

Bà Harris là nhân vật mới nhất trong danh sách các nguyên thủ quốc gia và các vị khách quý được đặt tên cho hoa lan khi đến thăm Singapore. Một số nhân vật nổi tiếng khác có thể kể đến là Công tước (Hoàng tử William) và Nữ công tước Xứ Cambridge (Kate Middleton), cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher và cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Tên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và phu nhân Jill cũng từng được đặt cho một loài hoa lan, là “Dendrobium Joe và Jill Biden” trong chuyến thăm chính thức Singapore vào năm 2013, khi ông Biden là Phó Tổng thống.

Chính sách mà Singapore gọi là “ngoại giao hoa lan” sẽ giúp thể hiện thiện chí, và thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Singapore với nhiều quốc gia khác.

Theo Straitstimes, AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.