Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga

Yars RS-24 là loại tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa của Nga. Siêu vũ khí này được bảo vệ bởi một đội quân tinh nhuệ, cùng hàng loạt những phương tiện quân sự như xe thiết giáp, xe chở các hệ thống rà phá bom, mìn.
Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 1

Các binh sĩ canh gác bên ngoài kho chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của một trung đoàn tên lửa Nga ở gần Vitebsk.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 2

Tư thế nghiêm trang chuẩn bị nhận nhiệm vụ.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 3

Các binh sĩ đã sẵn sàng tháp tùng Yars ra khỏi kho chứa.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 4

Xe vận tải MZKT-7930 mang theo tên lửa nhỏ hơn và các thiết bị khác hộ tống Yars.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 5

Yars RS-24 là loại tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa của Nga mới được sản xuất vào năm 2004. Đến tháng 8/2011, Nga đã biên chế đẩy đủ 1 trung đoàn tên lửa Yars đầu tiên.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 6

Yars RS-24 sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm xa 10.500 km, hệ thống dẫn đường tiên tiến dựa trên Glonass giống như tên lửa Topol-M SS-27.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 7

Đội ngũ quân nhân và thiết bị tháp tùng đang chờ Yars dần dần tiến ra ngoài kho chứa.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 8

Trong đoàn tháp tùng, đi đầu sẽ là chiếc xe trinh sát chiến đấu.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 9

Yars lừng lững di chuyển.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 10

Hệ thống tên lửa đạn đạo Yars di động được chở trên xe tải MZKT-79221.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 11

Xe hộ tống chở nhiên liệu.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 12

Các xe lăn bánh bám theo hộ tống hệ thống Yars.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 13

Xe cuối cùng trong đoàn xe cũng là chiếc xe bọc thép trinh sát chiến đấu.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 14

Xe bọc thép này có khả năng đánh chặn các nhóm trinh sát phá hoại, được trang bị các hệ thống radar, cảm biến, nhìn ban đêm để có thể phát hiện kẻ thù từ xa.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 15

Khi phóng tên lửa, phần mũ chụp này sẽ được mở ra để quả đạn rời bệ phóng.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 16

Các lái xe chở hệ thống Yars. Thực hiện nhiệm vụ này không phải dễ dàng khi phải chở cả một loại tên lửa hạng nặng như Yars.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 17

Xe bọc thép tháp tùng các đơn vị tên lửa. Nga dự kiến sẽ trang bị cho tất cả các đơn vị tên lửa của mình các loại xe bọc thép hiện đại Typhoon-M.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 18

Đạn tên lửa Yars có chiều dài 20,9 m, trọng lượng phóng 49.000 kg.

Nhìn gần chiến binh bảo vệ tên lửa đạn đạo Nga ảnh 19

Ngoài đội ngũ xe hộ tống, Nga còn phát triển các hệ thống rà phá bom mìn để bảo vệ an toàn cho Yars.

Theo Vũ Biên

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.