Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách

Sáng 11/1, ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 4 trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) sau khi bị tố đổ sai 10 lít xăng vẫn đông nghịt người mua. Ảnh: Thanh Hà
Sáng 11/1, ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 4 trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) sau khi bị tố đổ sai 10 lít xăng vẫn đông nghịt người mua. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Sáng 11/1, lực lượng chức năng tiến hành đo kiểm tra các trụ bơm xăng của cửa hàng xăng số 4 Trần Hưng Đạo bị chủ xe ô tô tố đổ sai 10 lít. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn nườm nượp khách mua.
Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 1

Sáng 11/1, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, đội QLTT số 17, Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cây xăng tại số 9 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà.

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 2

Theo ghi nhận của PV, mỗi trụ bơm xăng được kiểm tra 3 lần bơm đo kiểm. Ảnh: Thanh Hà.

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 3

Sau mỗi lần đo, số liệu được ghi lại để đối chiếu. Ảnh: Thanh Hà

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 4

Số liệu mỗi lần đo 20 lít, số tiền hiện trên máy đo. Ảnh: Thanh Hà

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 5

Sáng 10/1, anh Đoàn Đức Thắng (SN 1985, ở Hà Nội) điều khiển chiếc Honda Accord tới trạm xăng số 4, địa chỉ số 9 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mua xăng A95 giá 20.290 đồng/lít. Khi thanh toán, anh Thắng bất ngờ khi bình chứa xăng ô tô của anh có dung tích chưa đến 70 lít lại chứa được 79,65 lít theo thông báo tại cột xăng số 10 với tổng số tiền hơn 1,6 triệu đồng, vượt gần 10 lít xăng. Ảnh: Thanh Hà

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 6

Anh Thắng đã phản ánh với quản lý cây xăng tuy nhiên, đại diện cây xăng cho rằng, bình xăng chiếc xe của anh có sai số do nhà sản xuất. Nhận được câu trả lời không thoả đáng của quản lý cây xăng, anh Thắng yêu cầu lấy bình tiêu chuẩn để đo thể tích. Kết quả là khi bơm 5l xăng từ cột bơm, số xăng trong bình đo lại không đủ dung lượng 5l, hao hụt khá nhiều. Giải thích lý do hao hụt, quản lý cây xăng cho rằng, chiếc bình đo bị chảy xăng, sau đó một mực mang bình xăng cất đi không cho quay phim, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Hà

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 7

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Việt – cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 9 Trần Hưng Đạo xác nhận vụ việc trên, tuy nhiên ông khẳng định thông tin đưa lên mạng xã hội có nhiều việc chưa rõ ràng. Trong ảnh: Vào sáng 11/1, tại cửa hàng xăng dầu số 4 có khá đông khách hàng vào mua xăng. Ảnh: Thanh Hà.

Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 8
Nhìn gần cây xăng bị tố đổ sai 10 lít cho khách ảnh 9

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc này. Ảnh: Thanh Hà.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.