Nhìn các loại thực phẩm thế này là biết chúng “hết date” rồi, coi chừng ngộ độc!

HHT - Ngoài hạn sử dụng trên bao bì, bạn hoàn toàn có thể nhìn "nhan sắc" của các loại thực phẩm dưới đây để đánh giá xem liệu chúng có còn an toàn để sử dụng hay không.

Lá rong biển từ xanh rêu chuyển sang tím thẫm

Rong biển không còn là newbie với teen Việt nữa! Chúng ta thường xuyên bắt gặp em í trong các món kimbab, sushi. Thậm chí, rong biển cũng là món ăn vặt ngon miệng và lành mạnh nữa. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, bạn phát hiện em í đổi sắc mặt từ “tươi xanh nồi canh” sang “tím sến sẩm” thì phải lưu ý, rất có thể lá rong biển đó đã bị nhiễm độc peptide cyclic trước khi được sấy khô hoặc đóng gói. Nếu bạn ăn rong biển thế này có thể khiến cơ thể bị choáng, đau mỏi.

Nhìn các loại thực phẩm thế này là biết chúng “hết date” rồi, coi chừng ngộ độc! ảnh 1

Mật ong chuyển màu từ vàng nâu sang sậm đen

Mật ong vốn là “bé cưng” trong chăm sóc da, cải thiện hệ tiêu hoá. Nếu lúc rước “bé cưng” về là màu vàng óng cánh gián, sau thời gian “bôn ba”, em í lại chuyển sang sậm đen thì nên nói lời giã từ tại đây. Bởi khả năng lớn mật đã bị nhiễm chất Hydoxy Methyl Furfural rất độc. Còn trong trường hợp mật đã sậm màu từ trước, nếu bạn bảo quản ở môi trường mát mẻ chưa quá hai năm và không ngửi thấy mùi chua lên men thì cứ vô tư vì cuộc đời cho phép đi!

Nhìn các loại thực phẩm thế này là biết chúng “hết date” rồi, coi chừng ngộ độc! ảnh 2

Sữa nổi váng

Đến nay vẫn nhiều teen chưa phân biệt được váng sữa và sữa bị nổi váng, chẳng rõ nó tốt hay hại? Váng sữa bán trên thị trường thì được lên men theo những tiêu chuẩn nhất định, tốt cho hệ tiêu hoá và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếu sữa tươi mua mà có váng màu trắng ngà trên bề mặt thì bạn không nên sử dụng tẹo nào, bởi đó là kết quả của việc sữa không được bảo quản đúng cách, khiến những vi khuẩn có hại như E.Coli xâm nhập. Mà đến như thế thì dùng tất nhiên là không tốt đẹp gì rồi!

Nhìn các loại thực phẩm thế này là biết chúng “hết date” rồi, coi chừng ngộ độc! ảnh 3
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Bầu trời Dubai bỗng chuyển màu xanh lá cây giữa mưa bão lịch sử, là hiện tượng gì?

Bầu trời Dubai bỗng chuyển màu xanh lá cây giữa mưa bão lịch sử, là hiện tượng gì?

HHT - Trong lúc mưa bão chưa từng có tiền lệ đang diễn ra, bầu trời ở thành phố Dubai (UAE) bỗng nhiên chuyển thành màu xanh lá cây và không khí dường như có một lớp bụi. Hình ảnh này khiến nhiều người sợ hãi, cho rằng trông giống như trong các bộ phim về thảm họa thiên nhiên. Vậy hiện tượng này được giải thích thế nào?