Nhiều ý tưởng tiết kiệm điện thông qua nền tảng số

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng ngày 2/3, T.Ư Đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Vòng Chung kết và xếp hạng Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên”, năm 2022.

Tham dự chương trình, có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các thí sinh tham dự Vòng Chung kết.

Được phát động từ tháng 9/2022, Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” đã nhận được sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi với 270 tác phẩm dự thi được gửi về từ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Các tác phẩm dự thi gồm 4 thể loại: Bài viết, Ứng dụng/Phần mềm/Mô hình, Video clip và Infographic.

Đây là Cuộc thi dành cho đối tượng công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35, có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người, với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời, tạo môi trường để thanh thiếu niên tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hằng ngày.

Nhiều ý tưởng tiết kiệm điện thông qua nền tảng số ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn (ngoài cùng, bên trái) và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Giải Nhất cho ý tưởng đến từ TP. HCM.

Sau nhiều Vòng Bình chọn, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc vào Vòng Chung kết Cuộc thi; đồng thời, đăng tải trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, từ ngày 14/2 – 21/2/2023 để tổ chức bình chọn tác phẩm được yêu thích nhất. Tại vòng Chung kết, 10 tác giả/nhóm tác giả thực hiện thuyết trình về ý tưởng, sáng kiến của mình trước hội đồng Ban Giám khảo, từ đó sẽ lựa chọn để trao giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích.

Tại Vòng Chung kết, 10 tác giả/nhóm tác giả thực hiện thuyết trình về ý tưởng, sáng kiến của mình trước hội đồng Ban Giám khảo, từ đó sẽ lựa chọn để trao giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích.

Theo đó, giải Nhất cuộc thi (phần thưởng trị giá 15 triệu đồng, kèm Bằng khen của T.Ư Đoàn) đã thuộc về nhóm bạn trẻ Trần Văn Sang, Trần Thuỷ Sơn (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức & Chi nhánh Sài Thành, TP. HCM), với ứng dụng 2S sử dụng điện tiết kiệm cho thanh thiếu niên.

Giải Nhì thuộc về bạn Nguyễn Đăng Dũng (Công ty Điện lực Sài Gòn - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP. HCM), với bài viết "Tắt đèn để Trái đất sáng hơn". Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và bài dự thi yêu thích nhất được bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; Giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.