Nhiều ý kiến trẻ em được đưa vào nghị quyết của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại Hội nghị tổng kết mô hình Hội đồng trẻ em TP Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020.
Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại Hội nghị tổng kết mô hình Hội đồng trẻ em TP Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020.
TPO - "Hội đồng trẻ em là mô hình mới, khó nhưng đã được các tỉnh, thành nỗ lực thực hiện, ngày càng phát triển..nhiều ý kiến của trẻ cũng được đưa vào nghị quyết của tỉnh", anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đánh giá về mô hình Hội đồng trẻ em.

Ngày 2/4, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình Hội đồng trẻ em TP Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020. Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 2017 – 2020, Hội đồng trẻ em TP Hà Nội đã tổ chức trên 300 hoạt động lấy ý kiến của thiếu nhi tại cơ sở, 5 kỳ họp Hội đồng trẻ em Thành phố.

Có 20 nhóm ý kiến được trẻ em góp ý, gồm: vấn đề áp lực học tập; bạo lực học đường trong trường học; xâm hại, bạo lực trẻ em trong cộng đồng và trên môi trường mạng; tại nạn thương tích, đuối nước...

Các ý kiến, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của trẻ em đã được các cấp lãnh đạo quan tâm, giải quyết kịp thời, hiệu quả giúp các em có một môi trường an toàn, lành mạnh, bổ ích hơn.

Bên cạnh đó, các thành viên “Hội đồng trẻ em” được định kỳ tập huấn, nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội thông qua các hoạt động trải nghiệm, làm việc nhóm… Qua đó, giúp các em hoàn thiện kỹ năng, kiến thức và thực hiện tốt hơn vai trò của mình.

“Mô hình Hội đồng trẻ em TP Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, giúp lãnh đạo Thành phố, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực trẻ em, nhà trường và gia đình nắm bắt nguyện vọng của trẻ em. Hội đồng trẻ em cũng là kênh quan trọng đại diện cho tiếng nói của trẻ em Hà Nội đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em”, anh Lý Duy Xuân nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến trẻ em được đưa vào nghị quyết của tỉnh ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trẻ em (ngoài cùng, bên trái) trao tặng Bằng Khen cho Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đánh giá, Hội đồng trẻ em là mô hình mới, khó nhưng đã được các tỉnh, thành nỗ lực thực hiện, ngày càng phát triển.

“Các hoạt động của mô hình không ngừng đa dạng, phong phú, thiết thực, nhiều ý kiến của trẻ cũng được đưa vào nghị quyết của tỉnh. Nhiều tỉnh, thành đã ban hành các quyết sách hỗ trợ trẻ em”, anh Lương cho biết.

Với kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017 - 2020, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen đã triển khai hiệu quả mô hình Hội đồng trẻ em giai đoạn 2017 – 2020.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.