Nhiều xe phải đi đường Hồ Chí Minh để giảm tải QL1A

Nhiều xe phải đi đường Hồ Chí Minh để giảm tải QL1A
TP - Ngày 29-1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1-2, Sở GTVT các tỉnh, thành phố sẽ lựa chọn 30% xe khách vận tải tuyến cố định từ 300 - 1.000 km tuyến Bắc - Nam đi đường Hồ Chí Minh (HCM), để giảm tải QL 1A.

> Ùn ùn trở về thành phố sau Tết

Việc phân luồng một số phương tiện từ hướng QL1A sang đường HCM đoạn Hà Nội - Vinh nhằm thực hiện giai đoạn 1 khai thác hiệu quả đường HCM và giảm tải cho QL1. Hành trình mới tuy dài hơn 60km, nhưng phương tiện sẽ tăng được tốc độ lưu thông, rút ngắn thời gian, chi phí do không qua các trạm thu phí.

Theo báo cáo so sánh chi phí hoạt động vận tải theo QL1 và đường HCM đoạn Hà Nội -Vinh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe con và xe khách tiết kiệm 60 - 116 phút; xe tải nhẹ và xe tải hạng trung 37 - 57 phút. Chi phí cho 290km lưu thông trên QL1A đoạn Hà Nội -Vinh đối với xe con, xe tải, xe khách dao động 35.000 đến gần 1,3 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.