Nhiều vùng vẫn bị cô lập

Nhiều vùng vẫn bị cô lập
TP - Theo Ban PCLB&TKCN Quảng Bình, xã Tân Hóa và các bản của đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa vẫn bị chia cắt bởi nước lũ.

> Thêm một xã ở Quảng Bình bị nước lũ chia cắt, cô lập

Ở xã Tân Hóa, nước đã rút được một nửa (2m), nhưng hầu hết nhà dân vẫn bị ngập sâu nên mọi người vẫn phải sống trên nhà bè và triền núi.

Tại các bản của đồng bào Rục, nước vẫn chia cắt nhiều đoạn đường, khiến họ phải dùng thuyền, bè mảng để đi lại.

Ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, cho biết, trước lũ, huyện cấp cho vùng đồng bào Rục 2 tấn gạo, cùng với số gạo dự trữ của Đồn Biên phòng 585 nên đồng bào ở đây vẫn ổn định cuộc sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.