Nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng nhưng thanh tra chưa biết!

Nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng nhưng thanh tra chưa biết!
TP- Đó là ý kiến của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2008 do Thanh tra Chính phủ tổ chức tại Hà Nội, hôm qua (11/1).

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ  cho thấy, năm 2007, tình hình khiếu kiện của người dân chủ yếu tập trung ở những địa bàn, địa phương có nhiều dự án, công trình xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, nơi xây dựng các cơ sở hạ tầng...

Phần lớn các vụ khiếu nại tố cáo, khiếu kiện đông người của công dân liên quan đến vấn đề đất đai, nhất là về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vừa qua đã có nhiều cố gắng, chuyển biến tích cực; các khiếu kiện phát sinh được giải quyết tốt hơn, triệt để hơn, đồng thời cũng giải quyết được nhiều vụ việc khó, tồn đọng, dai dẳng nhiều năm qua.

Thanh tra kinh tế đã có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục được chồng chéo trong thanh tra. Những vụ thanh tra cơ bản được triển khai kịp thời, kết thúc nhanh, đúng tiến độ; nhiều kiến nghị xử lý bảo đảm nghiêm minh…

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng nhấn mạnh một số vấn đề mà ngành Thanh tra cần chú trọng trong năm 2008: Thanh tra là một khâu không thể thiếu của quản lý nhà nước, nên một mặt ngành phải làm tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát; mặt khác phải phát hiện sớm, cảnh báo sớm những vấn đề mới nảy sinh, cả mặt tích cực và tiêu cực.

Thanh tra phải chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân; nắm bắt kịp thời tình hình đơn vị, địa phương, nắm vững thông tin để thanh tra. Gắn việc thanh tra kinh tế-xã hội với phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng nhưng thanh tra chưa biết! ảnh 1 Hiện vẫn còn tình trạng nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng đã và đang diễn ra nhưng ngành Thanh tra chưa biết, do vậy ngành cần phát hiện, tiến hành thanh tra và xử lý dứt điểm những vụ việc tham nhũng tiêu cực Nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng nhưng thanh tra chưa biết! ảnh 2

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Phó Thủ tướng yêu cầu, năm 2008, ngành thanh tra phải nỗ lực hết mình để đạt kết quả khá hơn, bảo đảm chất lượng, nơi nào có khiếu nại tố cáo đề nghị giải quyết tốt ngay tại địa phương, tránh kéo dài vụ việc. Thanh tra phải thực hiện tốt và đưa công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm dần đi vào nề nếp.

Mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng; xử lý kịp thời, có hiệu quả các đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng; kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tham nhũng.

Muốn vậy ngành Thanh tra phải xây dựng đội ngũ thật sự trong sạch, vững mạnh; cán bộ thanh tra phải  am hiểu kinh tế, luật pháp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và trong sáng, phải phản ánh đúng bản chất, không bẻ cong sự vụ, sự việc vì đồng tiền.

Năm 2008, ngành Thanh tra sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất; thực hiện dự án đầu tư công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, khoa học công nghệ; quản lý và sử dụng tài chính công; quản lý và thu nộp thuế; cổ phần hóa doanh nghiệp, chứng khoán; xuất khẩu lao động. 

Năm 2007, ngành Thanh tra đã kết thúc 13.937 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện vi phạm về tài chính  hơn 8.327 tỷ đồng; 1.261.806 USD và vi phạm về đất đai 8.783,76 ha.

Thanh tra đã kiến nghị thu hồi về cho NSNN hơn 6.008 tỷ đồng; 696.708 USD và 6.419,72 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 234 tập thể, trên 2.300 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 153 vụ với trên 200 cá nhân. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.