Nhiều ứng cử viên Chiếc còi vàng 2007 bị phàn nàn

Nhiều ứng cử viên Chiếc còi vàng 2007 bị phàn nàn
TP - Hôm qua, VFF đã công bố năm ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc còi vàng, Cây cờ vàng cho những trọng tài xuất sắc ở mùa bóng 2007. Đây là lần thứ hai cuộc bầu chọn này được tổ chức.

Năm ngoái, trọng tài Dương Mạnh Hùng “trúng” Chiếc còi vàng 2006 sau một cuộc cãi vã khá... nóng ở hậu trường.

Nhiều ứng cử viên Chiếc còi vàng 2007 bị phàn nàn ảnh 1
Dù có nhiều cố gắng song trọng tài ở giải chuyên nghiệp 2007 còn nhiều việc phải bàn  Ảnh: Phạm Yên

Chỉ còn lại một trọng tài

So với cuộc bình chọn năm ngoái, năm nay cũng có năm ứng viên được giới thiệu nhưng điều đặc biệt là chỉ còn lại duy nhất trọng tài Dương Văn Hiền - người được bầu Chiếc còi bạc 2006 trụ lại, còn những người từng lọt vào tốp năm trọng tài xuất sắc năm 2006 như Dương Mạnh Hùng, Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng, Hoàng Anh Tuấn đã bị “văng” ra khỏi danh sách đề cử.

Trong số này, Chiếc còi vàng Dương Mạnh Hùng sau khi nhận giải đã không thể làm nhiệm vụ ở mùa giải này do chấn thương, những người còn lại do dính vào tiêu chí bầu chọn đã không có tên.

Chấp hành tốt mọi quy định đối với trọng tài trong quy chế bóng đá Chuyên nghiệp và Ngoài chuyên nghiệp. Gương mẫu trong sinh hoạt tập luyện, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp”.

Theo VFF, năm trọng tài vượt qua các tiêu chí là Phùng Đình Dũng (Hà Nội), Dương Văn Hiền (TPHCM), Nguyễn Xuân Hòa (Đăk Lăk), Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh) và Võ Minh Trí (TPHCM).

Sẽ lại có tranh cãi?

Ở cuộc bình chọn năm ngoái, trọng tài Dương Mạnh Hùng với sự ủng hộ của báo chí đã nhận danh hiệu Chiếc còi vàng, thế nhưng cuộc “khẩu chiến” trên báo chí giữa trọng tài Dương Mạnh Hùng và Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi đã khiến cuộc bầu chọn không trọn vẹn.

Năm nay, có thể sẽ không có những cuộc khẩu chiến như vậy nhưng khi cuộc bầu chọn mới chỉ dừng ở mức giới thiệu các ứng cử viên, đã có nhiều luồng ý kiến dư luận khác nhau.

Chẳng hạn, như việc xuất hiện trọng tài Võ Minh Trí trong danh sách đề cử. Trọng tài Trí dù đã có rất nhiều trận bắt tốt nhưng lại dính vào một vụ việc trên sân Thanh Hóa với bàn thắng công nhận cho H.Thanh Hóa trong trận đấu với Đà Nẵng.

Về phương pháp trọng tài là sai hoàn toàn vì đó là bàn thắng “tưởng tượng”. Trọng tài Trí đã “bước qua luật” để sau này lý giải rằng làm như thế sẽ tránh được việc “vỡ sân”.

Trong nhận xét của HĐTT về trọng tài Trí có đoạn: Cần thể hiện đầy đủ quyền hạn của trọng tài trong những tình huống phức tạp, nhiều sức ép.

Trọng tài Dương Văn Hiền cũng đã có nhiều trận mà lãnh đội không phục, thậm chí đòi “cạch mặt” như đội HPHN, Bình Dương, được HĐTT nhận xét: Việc sử dụng thẻ phạt cần hợp lý và chính xác hơn ở các quả phạt 11m. Những ứng cử viên còn lại như Phùng Đình Dũng, Vũ Bảo Linh, Xuân Hòa cũng không thoát khỏi tình trạng bị các lãnh đội kêu ca.

Một điểm khác biệt khác là tiền giải thưởng năm nay cũng giảm. Năm ngoái danh hiệu Chiếc còi vàng được nhận giải thưởng là 35 triệu đồng, năm nay giải thưởng chỉ còn 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG