Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt'

TPO - Sáng nay (10/8), tại một số chốt kiểm dịch không còn xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện để chờ kiểm tra giấy tờ.
Clip Hoàng Mạnh Thắng
Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 1

Sáng nay (10/8), mặc dù trời mưa lớn, nhưng nhiều chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 vẫn hoạt động.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 2

Ghi nhận của PV khoảng 8h-8h30, tại chốt kiểm soát, phòng dịch trên đường Nguyễn Chí Thanh đã thông thoáng hơn hôm qua.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 3

Chốt kiểm soát trên phố Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội) vào giờ cao điểm đã "giảm tải" khi lực lượng công an phường với sự phối hợp của dân quân, tổ dân phố vừa tiến hành phân làn giao thông, vừa kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 4

Được biết, sáng nay, TP Hà Nội cũng đã thông báo người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 5

Như vậy so với quy định ban hành hôm 8/8, thành phố giảm các loại giấy tờ gồm: lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 6

Các loại giấy tờ đi đường đều được người dân chuẩn bị khá đầy đủ.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 7

Người điều khiển xe máy, xe đạp sẽ được hướng dẫn vào lối riêng để tránh ùn tắc giao thông.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 8

Một người xuất trình đủ giấy đi đường và giấy tờ tùy thân nhanh chóng được di chuyển qua chốt kiểm soát.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 9

Đối với người điều khiển ô tô sẽ được hướng dẫn sang luồng riêng để kiểm tra.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 10

Với những trường hợp thiếu các giấy tờ cần thiết, lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở. Các trường hợp không đủ giấy tờ đều được yêu cầu quay trở về nhà, không được lưu thông.. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ra ngoài không có lý do bị chốt kiểm soát lập biên bản xử phạt.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 11

Việc không xảy ra ùn ứ tại các chốt kiểm soát sẽ đảm bảo việc giãn cách trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 12

Theo văn bản sáng 10/8 của thành phố Hà Nội, người đi đường cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường theo mẫu Giấy đã được ban hành của UBND thành phố Hà Nội, không cần thêm giấy phân công nhiệm vụ, lịch, ca trực của đơn vị.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người, chốt kiểm soát 'giảm nhiệt' ảnh 13

Văn bản cũng yêu cầu các lực lượng, các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và liên thông thông tin để phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị xử lý các đơn vị cấp Giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mục đích trong thời gian giãn cách. Yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh gây ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.

Tin liên quan