Tuyển sinh lớp 6 trường 'hot':

Nhiều trường xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thời điểm này, các trường công lập vẫn chờ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội mới có phương thức tuyển sinh cho năm học mới. Trong khi đó, các trường ngoài công lập đã sớm công bố phương án tuyển sinh để phụ huynh, học sinh chuẩn bị hồ sơ cũng như kiến thức.

Trường Marie Curie Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh lớp 6 kết hợp xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực cho cả 2 cơ sở. Cụ thể, xét tuyển đối với học sinh lớp 5 của trường và kiểm tra, đánh giá kiến thức đối với học sinh các trường khác có nguyện vọng đăng ký bằng 2 bài trắc nghiệm khách quan gồm Toán với 40 câu hỏi (thời gian làm bài 60 phút), Tiếng Anh với 60 câu hỏi (60 phút). Dự kiến khoảng giữa tháng 4, trường sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh. Ngày 19/6, học sinh dự kiểm tra đánh giá năng lực Toán và Tiếng Anh.

Nhiều trường xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực ảnh 1

Hằng năm, phụ huynh nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp 6 trường “hot” cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển sinh. Ảnh: Như Ý

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cả hai cơ sở) cũng đã thông báo tuyển sinh lớp 6 năm nay bằng phương thức xét tuyển học bạ lớp 1-5 và kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. Ông Nguyễn Quốc Bình, cố vấn giáo dục của trường, cho biết, riêng học bạ, trường không yêu cầu học sinh phải đạt 5 năm “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện” mà chấm điểm học bạ theo kết quả học tập từng năm. Trong đó, chủ yếu vẫn là kết quả bài kiểm tra, đánh giá năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Mỗi bài kiểm tra dự kiến học sinh thực hiện trong 60 phút với nội dung chủ yếu trong chương trình, SGK lớp 5, được thực hiện vào đầu tháng 4. “Do tình hình dịch có thể phức tạp, trường dự kiến 2 phương án thi trực tuyến và trực tiếp. Trước khi kiểm tra, học sinh sẽ được hướng dẫn cách làm bài do trường tổ chức”, ông Bình nói.

Các trường Nguyễn Siêu, Đoàn Thị Điểm, Ngôi Sao… cũng đã công bố phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học tới. Trường Liên cấp Ngôi Sao tuyển sinh bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực, tuyển thẳng học sinh có thành tích xuất sắc, giành giải thưởng các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Trường Nguyễn Siêu tuyển sinh bằng phương thức đánh giá năng lực đầu vào, bài trắc nghiệm tâm lý, năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ)…

“Học sinh không cần phải vất vả luyện thi từ sớm để tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 6 bởi vì bài kiểm tra đánh giá năng lực chủ yếu kiến thức trong chương trình lớp 5”.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie

Lo luyện thi

Trên diễn đàn “Đồng hành cùng con thi vào lớp 6”, nhiều phụ huynh hỏi về các lớp luyện thi cấp tốc vào trường chất lượng cao; xin bộ đề thi các trường… Không ít phụ huynh cho biết, muốn con “thi đấu” ở các sân chơi lớn, ngoài học ở trường, gia đình phải đầu tư luyện thi từ lớp 4-5 vì không dễ gì trúng tuyển khi các trường đều có tỉ lệ chọi rất cao.

Chị Đặng Mậu Bình, có con học lớp 5, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nói rằng, mục tiêu số 1 của gia đình là con thi đỗ vào Trường THPT Hà Nội Amsterdam. Ngoài hồ sơ, học bạ đảm bảo từ lớp 1, từ lớp 4 con đã được luyện thi tuần 3 buổi các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, dịch COVID-19 liên tục căng thẳng, các trung tâm đều phải đóng cửa, con đành luyện trực tuyến nên chị rất lo lắng.

Bà Hoàng Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) nói: “Sau gần một năm dạy học cho thấy, tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, chất lượng học sinh không bằng thực hiện bài kiểm tra. Do đó, hi vọng năm nay, tình hình dịch ổn định, học sinh được tiêm phòng COVID-19, khi đó trường có thể tổ chức các bài kiểm tra. Những năm trước, nhà trường sẽ công bố phương thức tuyển sinh trước khi kiểm tra khoảng 1 tháng để phụ huynh, học sinh chuẩn bị”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.