Nhiều trường trên 70% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh vào sáng nay, 3/7
Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh vào sáng nay, 3/7
TPO - Ghi nhận trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 3/7 tại Hà Nội và TPHCM, nhiều trường có lượng thí sinh đến đăng ký dự thi khá đông, đạt trên 70%.

Ông Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng, Phó Ban chỉ đạo thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, một trong những hội đồng thi lớn nhất cả nước cho biết, năm 2014, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi ba chung của Bộ GD&ĐT, với 2 khối thi A và D1.

Ở đợt thi thứ nhất, ĐH Công nghiệp Hà Nội có 26.908 thí sinh dự thi khối A trên tổng số 36.823 hồ sơ, tỷ lệ đạt 73,07%, tương đương năm 2013.

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi là 43.851 hồ sơ, trong đó đợt 1 có 31 điểm thi với 920 phòng thi; huy động 3.995 cán bộ, nhân viên và sinh viên tham gia; trong đó 2.833 người tham gia trực tiếp công tác thi tuyển sinh, 162 công an, 1.000 sinh viên tình nguyện phục vụ thi tuyển sinh.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp của ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, năm 2014 trường có tổng số 17.563 hồ sơ đăng ký dự thi. Riêng đợt 1 có 4.981 hồ sơ. Sáng nay, có 3.800 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt 70%.

Theo ông Bùi Xuân Nhàn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thương Mại cho biết, năm nay trường có tổng số 16.500 hồ sơ dự thi khối A và D, giảm hơn 20% so với năm ngoái.

Ông Nhàn cho biết, mọi năm số thí sinh đến dự thi xấp xỉ 60% và năm nay dự kiến cũng sẽ như vậy.

Tại Hội đồng thi trường THCS Hoàng Hoa Thám của Trường ĐH Tài Chính- Maketing TPHCM, số thí sinh đến làm thủ tục tại các phòng thi đạt khoảng trên 80%. Trong đó, có nhiều phòng thi gần như lấp kín chỗ ngồi.

Một cán bộ coi thi ở Hội đồng này cho biết, sáng nay chủ yếu là phổ biến quy chế thi và rà soát lại các sai sót về giấy tờ, nếu thí sinh nào có sai sót sẽ được chỉnh sửa lại trong ngày hôm nay.

Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Tài chính Maketing cho biết, đợt 1 này trường có 14.389 thí sinh dự thi hai khối A và A1 ở 10 điểm. Số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay chiếm 80%.

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM ngay trong ngày làm thủ tục đầu tiên cũng có số thí sinh đến làm thủ tục khá đông, chiếm 79,23%. Theo TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, năm này trường có hơn 36.000 hồ sơ dự thi, trong đó đợt 1 là 15.505 thí sinh dự thi, số thí sinh đến làm thủ tục là 12.284 thí sinh.

“Các sai sót chủ yếu là trong sáng nay là khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, tên tuổi và ngày tháng năm sinh... số lượng sai sót này khoảng 80 hồ sơ và được giải quyết ngay trong ngày”, TS Lý nói.

Còn ĐH Tôn Đức Thắng, số lượng thí sinh đến làm thủ tục trong sáng nay chiếm 82,94% trong tổng số 18.000 thí sinh dự thi đợt 1. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM là 76,65% tỏng tổng số 16.534 thí sinh thi; ĐH Nguyễn Tất Thành đạt 75%; ĐH Công nghệ TPHCM đạt 71,9%...

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.