Nhiều trẻ em chưa được khai sinh

Nhiều trẻ em chưa được khai sinh
TP - Sáng 20 - 12, báo cáo với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, công tác đăng ký khai sinh, hộ tịch cho trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.

> Chung tay xóa lớp học gió lùa

Nhiều trẻ em sinh ra không được đăng ký đúng hạn; tỷ lệ đăng ký khai sinh quá hạn ở một số nơi còn ở mức cao (ở Điện Biên chiếm trên 54%).

Bên cạnh đó, việc đăng ký khai sinh, hộ tịch cho trẻ em là con lai; con của nữ phạm nhân được sinh trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện... còn gặp nhiều khó khăn do chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.