Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022

TPO - Ngoài trưng bày hơn 50.000 đầu sách, năm nay Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 còn có các không gian trưng bày những bức tranh vẽ tái hiện lại lịch sử chống dịch đầy cam go của nhân dân và các lực lượng tuyến đầu và khu vực trải nghiệm công nghệ -sách điện tử.
Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 1

Lễ hội Đường sách Tết là hoạt động thường niên của TPHCM nhằm tạo không gian văn hóa, giải trí cho người dân thành phố đến du xuân, thưởng lãm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 2

Chiều ngày 29/1, Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022 đã chính thức khai mạc với nhiều chi tiết mới mẻ hấp dẫn. Đến tham dự lễ hội có ông Nguyễn Văn Nên -Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành tại TPHCM.

Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 3

Phát biểu khai mạc lễ hội Đường sách Tết, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, năm 2022, Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc, ý nghĩa và các hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những không gian văn hóa đọc gắn liền với các giá trị nhân văn, văn hóa, lịch sử của dân tộc để người dân thành phố, du khách tham quan, du xuân và thưởng lãm với các không gian trưng bày.


Năm nay, Lễ hội Đường sách sẽ được trưng bày 50. 000 tựa sách của các đơn vị xuất bản, phát hành trên địa bàn thành phố, là những đầu sách về văn hóa, kinh tế, xã hội...để du khách, người dân có thể tìm thấy những quyển sách hay, bổ ích. Khu vực dành cho thiếu nhi với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc sách của bạn đọc.

Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 4

Khác với mọi năm, năm nay đường sách TPHCM cũng có không gian của phố ông đồ với các hoạt động tặng chữ, viết câu đối..., Khu vực tiểu cảnh tái hiện không gian Tết xưa là nơi để bạn đọc giao lưu và chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 5

Trong lần tổ chức này cũng là lần đầu tiên Lễ hội Đường sách trưng bày, giới thiệu các báo xuân dưới dạng phiên bản điện tử, giới thiệu các đầu sách đạt giải thưởng quốc gia giai đoạn 2017-2021 của thành phố, trưng bày các bộ tem biển đảo quê hương.

Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 6

Trên tuyến đường Ngô Đức Kế sẽ trưng bày triển lãm chủ đề "Tự hào thiếu nhi thành phố Bác" với các gian hàng sách thiếu nhi, khu vực trải nghiệm công nghệ và sách điện tử (đặc biệt giới thiệu các sách điện tử tương tác như sách chuyển động, sách chiếu bóng, sách âm thanh, sách mô hình...), có cả khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi và trưng bày các tác phẩm tranh do thiếu nhi vẽ.

Nhiều tranh vẽ, sách điện tử được trưng bày tại Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 7

Đặc biệt tại khúc giao đường Mạc Thị Bưởi là khu vực "Khơi nguồn tri thức" nhằm giới thiệu những đầu sách hay, bổ ích nhiều thể loại, nhiều chủ đề, đặc biệt là sách về y tế, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe; các sách về chủ đề tương lai của thế giới và tranh vẽ của họa sĩ Lê Sa Long “Sài Gòn thời giãn cách” ; sách về doanh nhân, khởi nghiệp... Khu vực này còn có không gian sách nói - xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới, trong đó có Việt Nam; trưng bày khu ATM sách.

Trong thời gian diễn ra lễ hội Đường sách tết TPHCM còn có chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến lúc 18h30 ngày 3/2 tại sân khấu A.

Đường sách TPHCM sẽ mở cửa đón khách dịp Tết Nhâm Dần từ 8 giờ 30 đến 21 giờ các ngày từ 29/1 đến 13/2.

Tin liên quan