Nhiều tổ chức, cá nhân muốn giúp đỡ cháu Trúc

Nhiều tổ chức, cá nhân muốn giúp đỡ cháu Trúc
TPO - Phóng sự “Tận cùng nỗi đau” kể về câu chuyện cô bé Thanh Trúc mồ côi cả cha lẫn mẹ, mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, từ lúc 4 tuổi đã tự mình ra suối tắm và giặt lấy quần áo của mình… đã thu sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân.

Báo phát hành buổi sáng, buổi chiều đã có nhiều bạn đọc gọi điện về Toà soạn với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ cháu Trúc- nhân vật trong bài vượt qua khó khăn.

Ngày hôm sau, 16/1 hai bạn đọc ở Hà Nội (đề nghị không nêu tên) đã đến tận toà soạn để gửi nhiều quần áo và quà cho bé Trúc.

PV Tiền phong đã nhận được điện thoại của anh Đặng Hùng Sơn- công tác tại Cục Chống tham nhũng- Thanh Tra Chính phủ và chị Bích - Cán bộ Ban Tuyên giáo TW với chung mong muốn được chung tay hỗ trợ bé Trúc có được cuộc sống tốt hơn.

Ngày 17/1, chị Trần Ngọc Trinh công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam cũng liên hệ với PV và cho biết, cán bộ PV Đài TNVN đã quyên góp tiền và gửi quà cho bé Trúc.

Một bạn đọc khác đã đến toà soạn gửi 500.000 đồng tới bé Trúc.

Nhiều bạn đọc khác đề nghị toà soạn cung cấp địa chỉ cụ thể và phương thức hỗ trợ bé Trúc.

Về vấn đề này, Tiền phong xin thông tin như sau

Bé Trúc hiện vẫn đang sống với gia đình bác ruột là Bàn Văn Trọng bản Bãi Đá- xã Lục Sơn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang. Mọi tổ chức, cá nhân mong muốn giúp đỡ cháu Trúc có thể liên hệ qua địa chỉ này.

Hoặc tại Toà soạn Báo Tiền phong- 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội- ĐT: 04.943.4031- 0983.205.024.

Hoặc tại Văn phòng đại diện Báo Tiền phong tại Bắc Giang- ĐT: 0240. 555.363 hoặc 0983.325.117

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.