Siết thu mua nông sản lạ:

Nhiều thương lái Trung Quốc “lặn mất tăm”

Nhiều thương lái Trung Quốc “lặn mất tăm”
TP - Thời gian qua, dư luận rộ lên thông tin thương lái nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) tận thu một số loại nông sản tại nhiều tỉnh trong cả nước. 

Các loại nông sản được thương lái Trung Quốc thu mua tập trung chủ yếu là lá khoai lang, cây culi, mầm cây thảo quả. Nông dân nhiều tỉnh cho biết, các thương lái Trung Quốc tiến hành mua ồ ạt, mà không động cơ rõ ràng.

 Trước thông tin trên, Vụ Thị trường Trong nước (Bộ Công Thương) đã đề nghị Sở Công Thương các địa phương cùng với các cơ quan liên quan vào cuộc.

Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Thị trường trong nước Bộ Công Thương sau khi có khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nông dân tại nhiều địa phương đã có chuyển biến trong nhận thức. Nông dân đã yêu cầu các thương lái phải có địa chỉ rõ ràng, có hợp đồng mua bán. Lập tức, nhiều thương lái “lặn mất tăm”.

MỚI - NÓNG