Nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại, tài liệu

Nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại, tài liệu
TPO- Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi sáng nay (9 - 7), 17 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách một; đình chỉ 16). Trong đó, ngoài mang điện thoại di động, nhiều thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

> 126 thí sinh bị kỷ luật đợt thi khối A, V

Trường Đại học (ĐH) Khao học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) có hai thí sinh dự thi môn Văn bị đình chỉ. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau hơn một giờ làm bài, giám thị tại điểm thi của trường phát hiện và đình chỉ thi hai thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Đại diện ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trong môn thi Ngữ Văn sáng nay, giám thị phát hiện và đỉnh chỉ hai thí sinh do sử dụng điện thoại di động (đang mở máy, có tin nhắn đến) và mang tài liệu vào phòng thi.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nội dung tin nhắn chỉ là bạn bè gửi đến để động viên. Cả hai trường hợp này đều được phát hiện sớm ngay khi vừa bóc đề thi

Tại buổi thi sáng nay, tại điểm thi trường THPT Thăng Long, thi vào ĐH Luật (Hà Nội), cán bộ coi thi đình chỉ thi một thí sinh ngang nhiên mang điện thoại di động vào phòng thi (đang mở máy).

Tại hội đồng thi Viện Đại học mở Hà Nội, hai thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó, một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi (chưa tắt máy, bị phát hiện ngay từ đầu); một thí sinh ở phòng thi số 675, sau khi thi khoảng gần một tiếng, giám thị phát hiện đang sử dụng điện thoại có tai nghe trong phòng thi.

Sáng nay, Học viện Ngoại giao đình chỉ một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu tính giờ làm bài, thí sinh này bị giám thị phát hiện.

ĐH Ngoại thương cũng phát hiện một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Mặc dù máy ở chế độ tắt nhưng vẫn bị đình chỉ theo quy định.

Tỷ lệ thí sinh dự thi vượt 80%

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 787.428. Tổng số thí sinh đến làm bài sáng nay (9 - 7) là 633.800, đạt tỷ lệ 80,49%. So với năm 2010, tỷ lệ này tăng hơn 2,14% .

“Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12, không có sai sót" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định.

Năm nay, 110 trường đại học tổ chức thi đợt hai. Tổng số điểm thi: 905; tổng số phòng thi: 22.371; tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 65.982 người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.