Nhiều sự kiện văn hóa độc đáo để thu hút du khách

Nhiều sự kiện văn hóa độc đáo để thu hút du khách
TP - Sở VH,TT&DL Lâm Đồng cho biết mục tiêu của năm 2011 là thu hút 3,5 lượt triệu du khách, tăng 500.000 khách so với năm ngoái. Chiêu thức mới là chỉnh trang làm đẹp nhiều thắng cảnh ở xứ lạnh Đà Lạt và tổ chức các sự kiện văn hóa độc đáo tại thắng cảnh để gây ấn tượng với du khách.

Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước

Nhiều sự kiện văn hóa độc đáo để thu hút du khách

TP - Sở VH,TT&DL Lâm Đồng cho biết mục tiêu của năm 2011 là thu hút 3,5 lượt triệu du khách, tăng 500.000 khách so với năm ngoái. Chiêu thức mới là chỉnh trang làm đẹp nhiều thắng cảnh ở xứ lạnh Đà Lạt và tổ chức các sự kiện văn hóa độc đáo tại thắng cảnh để gây ấn tượng với du khách.

Ngày 29-3, bà Nguyễn Thị Nguyên – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết trong năm 2011, Lâm Đồng tổ chức hơn 10 sự kiện văn hóa và tất cả các sự kiện này đều được đưa về các thắng cảnh để tạo nét độc đáo riêng có cho lễ hội ở xứ lạnh nhằm thu hút du khách. Mặt khác đây là dịp để các doanh nghiệp, các nhà quản lý đầu tư nâng cấp thắng cảnh để quảng bá cho các khu, điểm du lịch của mình.

Chương trình nghệ thuật đầu tiên Hát rong qua miền hư ảo sẽ được tổ chức vào đêm 1-4 tại Khu du lịch Đồi Mộng mơ nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sân khấu rất độc đáo bởi đó là đồi thông tuyệt đẹp với hương cỏ hoa tự nhiên quyện với mùi nhựa thông tỏa ra từ những đống lửa trong đêm sương. Các ca sĩ và khán giả cùng quây quần bên đống lửa, thưởng thức rượu vang và nghe 18 ca khúc được yêu thích của cố nhạc sĩ tài hoa này như Hạ trắng, Tình Nhớ, Mưa hồng, Ướt mi, Tuổi đá buồn, Nắng Thủy tinh, Đóa hoa vô thường, cỏ xót xa đưa, Hãy yêu nhau đi, Cho đời chút ơn...

Nhiều sự kiện văn hóa độc đáo để thu hút du khách ảnh 1

Chuẩn bị cho đêm tưởng niệm này, chủ đầu tư khu du lịch đã cho dựng tượng nhạc sĩ họa Trịnh trên đồi và cùng với Trung tâm Văn hóa Lâm Đồng làm các pano bút tích của ông. Đạo diễn của chương trình – Giám đốc Trung tâm Văn Hóa Lâm Đồng Nguyễn Vũ Hoàng cho biết hàng trăm người dự khán đêm nhạc sẽ cầm đèn sen và hoa hồng tưởng niệm rồi đặt dưới chân tượng của người nghệ sĩ hát rong họ Trịnh. Các sơn nữ sẽ biểu diễn những ca khúc mà ông đã sáng tác trong thời gian sinh sống, dạy học ở miền đất cao nguyên huyền ảo này.

Thác Prenn sẽ là điểm đến đầu tiên của chuỗi lễ hội thác nước với chương trình nghệ thuật Em đến từ ngàn xưa diễn ra vào đêm 2-4. Phông nền của chương trình ca nhạc chính là thác Prenn hùng vĩ đang tung bọt trắng xóa. Sân khấu chính được dựng song song với thác nước và các sân khấu phụ được lắp đặt ở những vị trí cheo leo như ở trên đỉnh, lưng chừng thác hoặc hồ nước dưới chân thác. Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Vũ Hoàng thể nghiệm dàn dựng toàn bộ chương trình gồm 27 ca khúc hay về Đà Lạt theo hình thức tổ khúc và liên khúc.

Tổ khúc thứ nhất Thiên thai gồm 2 ca khúc Thiên thai của cố NS Văn Cao và Đưa em tìm động hoa vàng của NS Phạm Duy hứa hẹn sẽ mở màn ấn tượng với hoạt cảnh minh họa: Một sơn nữ duyên dáng bất ngờ xuất hiện trên đỉnh thác khói sương mờ ảo và chàng thư sinh khua mái chèo tiến ra từ động hoa vàng dưới chân thác.

Theo Sở VH,TT&DL, có rất nhiều chương trình dành riêng cho du khách hoặc đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách như Đại nhạc hội Hip hop Đà Lạt xanh tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu vào đầu tháng 6; cuộc thi xe đạp đôi dành ngày 2-9 ven hồ Xuân Hương; giải leo núi, xe đạp địa hình và giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Khu du lịch Lang – Biang. Ngoài ra còn có 16 chương trình nghệ thuật tổ chức vào 19 giờ các ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần từ ngày 3-6 đến 23-7 tại hồ Xuân Hương và trước Trung tâm triển lãm Hòa Bình.

Cuối năm 2011 và đầu năm 2012 sẽ là lễ hội được mong đợi nhất – Festival hoa Đà Lạt. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Đình Văn cho biết Quảng trường Đà lạt với kinh phí xây dựng hàng trăm tỷ đồng sẽ được xây dựng hoàn tất trong năm nay để tổ chức Festival. Một cổng chào hiện đại và đậm bản sắc cao nguyên cũng sẽ được doanh nghiệp tài trợ xây dựng. Ban tổ chức chủ trương giảm đến mức tối đa và tiến tới xóa sổ hoa giả trong khâu trang trí tại Festival hoa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG