Nhiều sinh viên mới ra trường đòi hỏi mức lương cao hơn năng lực

TPO - Chia sẻ tại chương trình tuần lễ hướng nghiệp mùa hè “NEU career week online summer 2020” do trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, đại diện doanh nghiệp cho rằng sinh viên sau tốt nghiệp còn thiếu những kỹ năng, kinh nghiệp cần thiết buộc doanh nghiệp phải thực hiện thêm các chương trình đào tạo. Nhiều bạn mới ra trường nhưng đòi hỏi mức lương cao hơn so với năng lực của bản thân khiến doanh nghiệp không thế đáp ứng.

Sáng 1/7, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình tuần lễ hướng nghiệp mùa hè “NEU career week online summer 2020” và ra mắt nền tảng hướng nghiệp trực tuyến https://career.neu.edu.vn. Đây là hoạt động hướng nghiệp thường niên do Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên kết hợp cùng Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức nhằm kết nối nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp, tăng cường gắn kết quá trình đào tạo với nhu cầu của xã hội và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, là nơi cung cấp thông tin tư vấn cho sinh viên để học tập, rèn luyện, định hướng phát triển sự nghiệp và lựa chọn ngành nghề phù hợp; triển khai các hoạt động tuyển dụng trực tiếp từ các doanh nghiệp, tổ chức đối với sinh viên và cựu sinh viên khối ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Nhiều sinh viên mới ra trường đòi hỏi mức lương cao hơn năng lực ảnh 1 TS Bùi Quang Hải (Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm, Đại học Kinh tế Quốc dân) phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, TS Bùi Quang Hải (Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm) cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và áp dụng khoa học kĩ thuật vào hoạt động tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Vì thế tuần lễ hướng nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức trên nền tảng internet, đây cũng là hướng đi mới nhằm tiết kiện thời gian, kinh tế cho nhà trường và doanh nghiệp trong khi sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận hơn so với cách tổ chức truyền thống”.

Ts Bùi Quang Hải thông tin thêm, nền tảng hướng nghiệp trực tuyến https://career.neu.edu.vn do Đại học Kinh tế Quốc dân phát triển có những thế mạnh riêng như: hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm theo khu vực; kết nối thông minh giũa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp; cho phép tổ chức các sự kiện ngày hội việc làm trực tuyến, thực hiện phỏng vấn việc làm nhanh chóng; tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên… Dựa trên cơ sở đó, năm 2020 Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu thu hút từ 50 đến 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, 100% sinh viên có cơ hội tiếp cận việc làm.

Nhiều sinh viên mới ra trường đòi hỏi mức lương cao hơn năng lực ảnh 2 Năm 2019, chương trình tuần lễ hướng nghiệp “NEU Career Expo 2019” do nhà trường tổ chức đã thu hút hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức, trung tâm giáo dục đào tạo tham gia với gần 1.200 cơ hội việc làm trong 12 ngành, lĩnh vực.

Tham gia tuyển dụng tại chương trình, bà Đinh Thị Kim Hà (Giám đốc thương hiệu hệ thống tuyển dụng Jobnow) cho rằng: “Thị trường việc làm hiện nay đang mất cân bằng giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu việc làm của sinh viên. Đây cũng là lý do dẫn đến việc doanh nghiệp khó tìm kiếm nhân sự phù hợp và tỉ lệ sinh viên thất nghiệp vẫn còn cao. Bên cạnh đó sinh viên sau tốt nghiệp còn thiếu những kỹ năng, kinh nghiệp cần thiết buộc doanh nghiệp phải thực hiện thêm các chương trình đào tạo nâng cao trình độ. Nhiều bạn mới ra trường nhưng đòi hỏi mức lương cao hơn so với năng lực của bản thân khiến doanh nghiệp không thế đáp ứng”.

Nhiều sinh viên mới ra trường đòi hỏi mức lương cao hơn năng lực ảnh 3 Sinh viên Phạm Đức Khải đặt với ban tổ chức về phạm vi đối tượng có thể tham gia chương trình. 

 Tuần lễ hướng nghiệp mùa hè “NEU career week online summer 2020” không chỉ hướng đến sinh viên, cựu sinh viên Của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà còn mở rộng, tạo cơ hội cho sinh viên các trường khối ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai theo phương thức trực tuyến, gồm các hoạt động cụ thể:  Từ ngày 13/7 đến 17/7 tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm và phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp, tổ chức; Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng; Tập huấn đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tuyển dụng từ các nhà tuyển dụng cho sinh viên. Ngày 18/7, tổ chức ngày hội tuyển dụng với các hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp của doanh nghiệp, hứa hẹn đem lại trên 1200 cơ hội cho sinh viên năm cuối và sinh viên đã tốt nghiệp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.