Nhiều nông sản xuất khẩu bị từ chối vì sai nhãn mác

Nhiều nông sản xuất khẩu bị từ chối vì sai nhãn mác
TP - “Đầu năm 2015, có 77.880 kg bột mì và 11.404 thực phẩm dạng bột của Việt Nam xuất khẩu sang Ả rập Xê út bị từ chối do sai nhãn mác”, thông tin đưa ra sáng 24/6, tại cuộc hội thảo về bao bì nhãn mác nông sản và sở hữu trí tuệ do VCCI chi nhánh Cần Thơ tổ chức ở thành phố Cần Thơ. 

Diễn giả là các luật sư, chuyên gia về bao bì nhãn mác nông sản cho biết, yêu cầu về bao bì nông sản ngày càng khắt khe để minh bạch chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Tương lai gần, khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực đầy đủ, nông sản hàng hóa phải có bao bì đạt chuẩn mới cạnh tranh được không chỉ ở những thị trường chất lượng cao mà cả trong khối ASEAN, kể cả nước ta. Thế nhưng, cũng theo các diễn giả, hầu hết nông sản ở nước ta nói chung và ĐBSCL nói riêng chưa được quan tâm đúng mức đến bao bì nhãn mác.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.