Nhiều nơi thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Sở LĐ-TB&XH một số địa phương vừa công bố mức thưởng Tết năm 2016. Theo đó, tại Hải Dương mức thưởng Tết bình quân là 2,4 triệu đồng/người, thưởng cao nhất là 624 triệu đồng (thuộc doanh nghiệp FDI).

Tại Bắc Giang, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 478 nghìn đồng/người (cao nhất là 18 triệu đồng, thấp nhất là 25 nghìn đồng); thưởng Tết Âm lịch bình quân là 4,74 triệu đồng/người (cao nhất là 60 triệu đồng, thấp nhất là 50 nghìn đồng, tăng 63% so với năm trước).

Tại Kiên Giang, thưởng Tết Dương lịch bình quân là 2 triệu đồng/người (cao nhất là 17,2 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng); thưởng Tết Âm lịch bình quân là 8 triệu đồng/người (cao nhất là 140 triệu đồng, thấp nhất là 450 nghìn đồng).

Ngày 15/1, tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm nay tại địa bàn tỉnh này là 150 triệu đồng thuộc về nhóm khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước. Đối với công ty do nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng Tết bình quân đạt 4,7 triệu đồng/người, tăng 2 triệu đồng so với năm trước.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.