Nhiều người trẻ làm việc xuyên Tết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cận tết Nguyên đán, thị trường việc làm thời vụ nhộn nhịp. Mức thu nhập cao từ 500.000 đến 1 triệu đồng một ngày thu hút nhiều người trẻ ở lại những thành phố lớn làm việc xuyên Tết.

Từ khi được nghỉ Tết, đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, Nguyễn Bảo Khánh thức dậy chuẩn bị đi làm. Đang là sinh viên năm thứ 3 tại thủ đô, ngay khi có lịch nghỉ từ trường, Khánh đã lên kế hoạch để làm việc xuyên tết. “Thu nhập của mình trung bình 1 triệu một ngày, thời gian làm khoảng 15 ngày, mọi năm đều thu về 15 đến 20 triệu” – anh chàng chia sẻ. Công việc mà cậu sinh viên này làm cũng vô cùng thú vị, đó là bán đào tết.

Nhiều người trẻ làm việc xuyên Tết ảnh 1
Khánh đã cùng gia đình bán hoa Tết từ lúc còn học cấp 3.

Từ ngày 23 tháng chạp, Khánh phụ gia đình bán cá chép phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo. Những ngày trong Tết, ngoài bán hoa đào, Khánh phụ giúp gia đình bán thêm hoa quả Tết. “Ngoài phụ giúp gia đình, đây cũng là nguồn thu nhập của mình để mình tự trang trải cho bản thân, mua sắm Tết phụ bố mẹ, có những năm mình gửi hết tiền của mình cho mẹ luôn. Tết thấy người người, nhà nhà đi sắm Tết, các bạn cùng trang lứa của mình đi du xuân, ban đầu mình cũng thấy buồn, nhưng lớn rồi mình thấy niềm vui của bố mẹ là niềm vui của mình nên mình hào hứng lắm.”

Nhiều người trẻ làm việc xuyên Tết ảnh 2

Cũng trong những ngày cuối năm, anh Phạm Quang Duy (sinh năm 1994, Hưng Yên) chọn ra Hà Nội để tìm việc làm xuyên tết. Qua thông tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội, anh Duy tìm được công việc là bảo vệ một khu chung cư tại quận Thanh Xuân. Với mức lương 700 ngàn 1 ngày từ 28 đến mùng 7 âm lịch, anh Duy mong muốn kiếm thêm một khoản tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình. Đây là lần đầu tiên anh không về quê mà làm xuyên tết. Trao đổi với PV, anh Duy nghẹn ngào: “Cũng hơi buồn và nhớ nhà, năm nay nhà mình mới có cháu nhỏ, mình làm thêm Tết này để lo cho cháu tốt hơn, giao thừa chắc chắn mình sẽ gọi về, mùng 6 Tết xong việc mình sẽ về quê ngay, sẽ mua quà cho vợ con.”

Các trường đại học trên cả nước đều có lịch nghỉ tết từ 15 đến 20 ngày, có trường vì trùng lịch nghỉ sau học kỳ 1 nên số ngày nghỉ thậm chí lên đến 1 tháng. Tranh thủ thời gian rảnh, nhiều sinh viên tham gia thị trường việc làm thời vụ trước và trong tết để kiếm thêm thu nhập, có thêm trải nghiệm.

Việc tìm đến người, cẩn thận vẫn hơn

Nhu cầu việc làm thời vụ những ngày cuối năm tăng cao, đa phần là những công việc tạp vụ, bảo vệ, nhân viên pha chế, nhân viên tại các cửa hàng tiện lợi… Theo anh Thắng – người tuyển dụng của một công ty bảo vệ: “Cứ mỗi dịp lễ tết chúng tôi lại phải hoạt động hết công suất để tìm nguồn lao động thời vụ cho các khu chung cư, trung tâm thương mại bởi lượng nhân sự ở những chỗ này rất mỏng, khi những người làm chính nghỉ tết, không có người thay, họ liên hệ chúng tôi để tìm người thay thế. Tuỳ từng nơi trả nhưng đa phần giao động trong khoảng 500 đến 800 ngàn 1 ngày tết, chúng tôi thường tuyển trước nửa tháng, thậm chí cả tháng cho các bạn quen việc dần, mức lương vẫn ưu đãi từ 35 đến 50 ngàn đồng 1 giờ”.

Trên các hội, nhóm tìm việc làm, không khó để tìm một công việc làm xuyên tết. Thế nhưng người lao động cũng cần cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng lừa đảo mà chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong từng phản ánh trước đó. Bởi những hình thức lừa đảo tuyển dụng dù được phản ánh liên tục và có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong thời gian qua nhưng tình trạng thông tin “rác” vẫn tràn lan chờ đợi những con mồi “ít cập nhật thông tin”.

Nhiều người trẻ làm việc xuyên Tết ảnh 3
Nhu cầu việc làm tăng cao là cơ hội cho những kẻ lừa đảo.

Tết là dịp sum họp, đoàn viên, ai cũng muốn quây quần bên gia đình. Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động đi làm ngày nghỉ lễ, tết theo quy định sẽ được hưởng 300% lương làm thêm giờ. Tuy nhiên, những công việc thời vụ phần lớn không theo hợp đồng, vậy nên mức lương do người “chủ” và người làm tự thoả thuận. Vậy nên khi ứng tuyển công việc, người lao động, nhất là các bạn trẻ, sinh viên nên trao đổi rõ ràng yêu cầu những văn bản tối thiểu về mức lương, chính sách… trước khi quyết định bởi đã có không ít trường hợp các bạn học sinh, sinh viên không được trả lương đúng theo quy định ngày lễ, tết vì không có hợp đồng lao động.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.