Nhiều người phản bác chuyện mời HLV ngoại

Nhiều người phản bác chuyện mời HLV ngoại
TP - Dù chỉ gói gọn trong một ngày song Đại hội thường niên năm 2007 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa V vẫn diễn ra khá “nóng” ở những vấn đề liên quan tới công tác điều hành của lãnh đạo VFF và vấn đề tìm HLV trưởng cho ĐTQG.

Trước khi đại hội diễn ra, VFF đã thống nhất không đưa vấn đề tuyển chọn HLV cho ĐTQG vào chương trình làm việc song vấn đề này vẫn được các đại biểu đưa ra khi thảo luận về kế hoạch củng cố các ĐTQG trong thời gian tới.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, người từng kinh qua công tác huấn luyện và hiện là Tổng Biên tập báo Bóng đá đề nghị lãnh đạo VFF cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định thuê HLV ngoại cho ĐTQG.

Giải thích cho kiến nghị của mình, ông Hải cho rằng sau 7 đời HLV ngoại kéo dài hơn 10 năm qua, chưa có một HLV nào xây dựng được một lối chơi phù hợp với tố chất của người Việt Nam ngoài việc triệt để khai thác cầu thủ để phục vụ cho mục tiêu thành tích.

Một vấn đề nữa là để tìm được thầy giỏi thực sự cần một khoản kinh phí không nhỏ trong khi ngân sách của VFF khó có thể đáp ứng, còn nếu tiếp tục thuê thầy cỡ trên 10.000 USD/tháng thì lại đi vào vòng luẩn quẩn.

Một nguyên nhân khiến việc thuê HLV ngoại sẽ lãng phí, theo ông Hải, là do chất lượng cầu thủ Việt Nam thấp, kỹ thuật cơ bản yếu, không thể so sánh được với lớp cha anh dù đời sống vật chất và tinh thần cao hơn rất nhiều.

Với lực lượng cầu thủ như vậy, dù có giao vào tay “phù thủy” cỡ nào cũng không thể đưa họ tiến vào tốp đầu châu Á như mục tiêu của bóng đá Việt Nam.

Đồng quan điểm với ông Vũ Mạnh Hải là HLV trưởng ĐTVN hiện nay đồng thời là Trưởng bộ môn bóng đá Bộ VH-TT-DL Mai Đức Chung.

Ông Chung nhận định các ĐTQG trong thời gian qua đã mất phương hướng trong việc xây dựng một lối chơi phù hợp bởi trải qua nhiều đời HLV với nhiều phong cách huấn luyện khác nhau trong một thời gian ngắn. Trong đó một số HLV xây dựng lối chơi bóng dài,bóng bổng thiên về thể lực không phù hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam.

Kết luận về lối chơi của các ĐTQG trong thời gian qua, GĐKT CLB HA.GL Nguyễn Văn Vinh khẳng định “Bóng đá Việt Nam không có định hướng.

 Chúng ta không biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì, nên có những trận chơi rất hay nhưng sau đó lại cực dở mà không hiểu vì sao. Chúng ta cần phải định hướng lại để xây dựng lối chơi phù hợp nhất với khả năng của mình”.

Về vấn đề HLV trưởng, ông Vinh cho rằng hiện nay chiếc ghế này hoàn toàn có thể do HLV nội đảm nhiệm. Vấn đề chính là VFF cần mời được một chuyên gia tài năng giữ vai trò GĐKT nhằm xây dựng kế hoạch, định hướng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Với một kế hoạch, định hướng hoàn chỉnh, các HLV nội hoàn toàn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời giúp các lứa cầu thủ có được sự thống nhất trong lối chơi.

Mổ xẻ công tác điều hành

Bên cạnh việc nghe các báo cáo tổng kết năm 2007 và chương trình công tác năm 2008, các đại biểu cũng đã đăng đàn đóng góp ý kiến cũng kịp tập trung mổ xẻ những bất cập trong công tác quản lý, điều hành dẫn tới việc bộ máy VFF hoạt động chưa xứng với tầm vóc của nó.

Mở đầu cho cuộc “tấn công” là Trưởng ban bóng đá nữ Cấn Văn Nghĩa, người vừa qua rất bức xúc về cung cách làm việc của bộ máy VFF liên quan tới chuyện ông thân là Trưởng ban bóng đá nữ mà không hề được biết chút gì về chuyện thay đổi nhân sự trong BHL ĐT nữ mới đây, gây thắc mắc trong dư luận.

Theo ông Nghĩa, việc chỉ có một Phó Tổng thư ký ngồi ghế trưởng BTC những giải đấu quan trọng nhất quốc gia là không xứng tầm, ảnh hưởng tới công tác điều hành các giải đấu, gây chậm trễ trong việc xử lý những sự cố phát sinh.

Ông Nghĩa đề nghị lãnh đạo VFF cần có chiến lược khai thác chất xám của những chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm dù họ không có chân trong BCH Liên đoàn cũng như nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ hiện nay.

Tiếp sau ý kiến của ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Tổng Thư ký VFF Phan Anh Tú cũng lên tiếng phê phán chất lượng công việc của bộ máy điều hành Liên đoàn, trong đó nổi bật là vai trò của Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn, người được ông Tú đánh giá là “đi họp nhiều quá nên không bám sát được công việc”.

Hai vấn đề khác được ông Tú đề cập tới là đề nghị lãnh đạo VFF chấn chỉnh hoạt động ở một số bộ phận chuyên môn đã để nảy sinh nhiều bất cập trong thời gian qua cũng như kiến nghị VFF cần tăng cường mạnh mẽ việc tiếp xúc, thông tin với báo chí để có thể đưa ra quan điểm chính thức của VFF ở những vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.