Nhiều người nguy kịch vì "thần dược" trị tiểu đường

“Thần dược” gia truyền trị bệnh tiểu đường bị tịch thu tạm giữ.
“Thần dược” gia truyền trị bệnh tiểu đường bị tịch thu tạm giữ.
TPO - Liên quan đến việc “thần dược” chữa bệnh tiểu đường khiến nhiều bệnh nhân tại ĐBSCL trong vài tháng qua phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện ĐK TP Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, biến chứng suy đa tạng, trong đó đã có 4 cas đã tử vong. Hôm nay 7/3, ông Trần Trường Chinh – Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Cần Thơ cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra cơ sở pháp lí, nguồn gốc đông dược và mời người bán loại thuốc trên đến làm việc và yêu cầu viết tường trình về vụ việc trên.

Tại buổi làm việc bà Lâm Kim Xuyến (72 tuổi, ở phường Phước Thới, quận Ô Môn), người bán loại thuốc đông dược trị tiểu đường cho rằng, cách đây 6 năm bà Xuyến nghe lương y Thích Thiện Tinh tại TP Hồ Chí Minh có bán loại thuốc chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu nên bà tìm đến mua về cho chồng uống.

Khi uống vào thấy hiệu quả, lượng đường trong máu giảm hẳn. Khoảng 1 năm nay, bà Xuyến bắt đầu lấy loại thuốc này và một số loại thuốc thấp khớp, bao tử nhưng của một người tên Vũ ở TP Long Xuyên, An Giang (được cho là đệ tử của lương y Thích Thiện Tinh) về bán.

Nhiều người nguy kịch vì "thần dược" trị tiểu đường ảnh 1

Bà Xuyến (áo đỏ) được mời đến làm việc.

Bà Xuyến cho biết, chỉ thỏa thuận mua bán qua số điện thoại 016849551XXX, rồi nhờ một người chạy xe ôm đến đó lấy thuốc về chứ không biết chỗ của người tên Vũ. Mỗi tháng như thế là 5 triệu đồng tiền thuốc. Tuy nhiên, khi PV gọi vào số điện thoại trên thì nhận được câu trả lời là không mua bán thuốc gì cả.

Trước đó ngày 5/3, Phòng Y tế quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để đến kiểm tra tại nơi mua bán loại thuốc “thần dược” trị tiểu đường, gây biến chứng của bà Xuyến sau khi nhận được phản ánh của người bệnh.

Tại đây, đoàn đã tạm giữ hơn 114.000 viên thuốc đông dược có dạng viên tròn, nhỏ, đóng thành nhiều gói, có 3 màu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Một số bệnh nhân cho biết, khi uống loại thuốc này thì lượng đường giảm hẳn, do thấy hiệu quả nên người bệnh tin tưởng uống tiếp.

Theo bác sĩ Phan Thị Phụng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, số bệnh nhân khi nhâp viên đều có dấu hiệu biến chứng suy đa tạng do cùng sử dụng một loại thuốc đông y gia truyền. Tuy nhiên, qua xét nghiệm cho thấy trong thuốc có Phenfoxmin – một dược chất điều trị đái tháo đường thế hệ đầu tiên khoảng thập niên 1950 tại Mỹ, nhưng chấy này đã bị cấm sử dụng do chứa chất gây nhiễm acid lactic, gây toan chuyển hóa nặng cho người bệnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.