Nhiều người liên quan các ca mắc COVID-19 ở quận Hai Bà Trưng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, sơ bộ xác định có 9 trường hợp F1.

Như đã thông tin, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 11/7 ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 gồm: P.Q.D (sinh năm 1964), T.N.Th (sinh năm 1984), L.T.H (sinh năm 1968), T.S (sinh năm 1963) và L.H.S (sinh năm 1991), ở tại địa chỉ số 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Các bệnh nhân này đang làm việc tại địa chỉ số 189 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành.

Theo kết quả điều tra dịch tễ của phường Lê Đại Hành cho thấy, 5 trường hợp này đi ăn sáng từ ngày 5 đến 10/7 tại cửa hàng phở số 84 phố Tô Hiến Thành, uống cà phê tại quán cà phê Quang Huy, số 270 phố Bà Triệu vào ngày 11/7/2021.

Theo kết quả điều tra, xử lý, liên quan đến các trường hợp F0 này, bước đầu xác định có 9 trường hợp F1 gồm: 2 trường hợp là giám sát công trình 189 Bà Triệu, trú tại phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) và phố Nhật Tảo (quận Bắc Từ Liêm); 7 trường hợp là nhân viên bán hàng tại các cửa hàng phở số 84 Tô Hiến Thành và quán cà phê 270 Bà Triệu (trú tại phố Bà Triệu, đê Trần Khát Chân, phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng).

Cùng với đó, xác định có 10 trường hợp F2 gồm 7 người là chủ quán, nhân viên trông xe và nhân viên bán hàng cùng F1 tại cửa hàng phở số 84 Tô Hiến Thành; 3 người là nhân viên bán hàng tại quán cà phê 270 Bà Triệu.

*UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai) cho biết, ngay khi có thông tin về ca mắc COVID-19 trên địa bàn (ngày 11/7), UBND phường đã ban hành Thông báo “Về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với nhân dân sinh sống tại khu vực ngõ 245/32 phố Định Công, Tổ dân phố số 22, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội”.

Đây là bệnh nhân ngày 6/7 từ Hà Nội đi Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 (có ca F0). Ngày 9/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng về Hà Nội trên chuyến bay VN164. Ngày 10/7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm, ngày 11/7 có kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Định Công yêu cầu, Trạm Y tế phường phối hợp với Công an phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh này để tiến hành xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

Cùng đó, toàn thể nhân dân đang sinh sống tại các số nhà 12, 12A, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ngõ 245/32 phố Định Công không rời khỏi địa bàn kể từ ngày 11/7 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện toàn bộ 11 trường hợp F1 và người dân thuộc ngõ 245/32 phố Định Công đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

MỚI - NÓNG