Nhiều người lang thang, vô gia cư trên đường phố TPHCM giữa đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một người vô gia cư ngồi ở đường Hai Bà Trưng, quận 1 sáng ngày 25/8
Một người vô gia cư ngồi ở đường Hai Bà Trưng, quận 1 sáng ngày 25/8
TPO - Dù TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM vẫn xuất hiện nhiều người vô gia cư. Họ sống nay đây mai đó, ăn ngủ ở ngoài lề đường…
Nhiều người lang thang, vô gia cư trên đường phố TPHCM giữa đại dịch COVID-19 ảnh 1

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày gần đây, khi TPHCM thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, siết chặt giấy đi đường nhằm hạn chế tối đa người dân ra đường thì một số nơi vẫn xuất hiện người vô gia cư, lang thang trên nhiều tuyến phố. Trong ảnh: Một người vô gia cư sống tạm bợ trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp

Nhiều người lang thang, vô gia cư trên đường phố TPHCM giữa đại dịch COVID-19 ảnh 2

Đa phần những người này thường lẩn tránh hoặc bỏ chạy mỗi khi gặp công an hay lực lượng đi kiểm tra phòng chống dịch bệnh... Trong ảnh: Người vô gia cư ở vòng xoay Phạm Văn Đồng

Nhiều người lang thang, vô gia cư trên đường phố TPHCM giữa đại dịch COVID-19 ảnh 3

Chị Lê Thị Kim Dung và con gái sống lang thang trên cầu Điện Biên Phủ, quận 1... Chị Dung cho biết, trước đây chị ở trọ ở gần đây nhưng khi xóm trọ thành ổ dịch thì chị trả trọ ôm con ra đường sống.

Nhiều người lang thang, vô gia cư trên đường phố TPHCM giữa đại dịch COVID-19 ảnh 4

Con chị Dung năm nay 10 tuổi nhưng không được đi học mà theo mẹ đi bán vé số. Gặp ai, bé cũng xin tiền để trả nhà trọ và mua sữa cho em. Lúc này, bé đang ngồi ăn cơm, nghe tiếng còi xe của cơ quan chức năng thì hai mẹ con ôm cơm bỏ chạy...

Nhiều người lang thang, vô gia cư trên đường phố TPHCM giữa đại dịch COVID-19 ảnh 5

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu đến chiều nay 23/8, toàn bộ 312 phường, xã trên địa bàn TPHCM bằng mọi giá phải tập trung được hết nhóm người lang thang cơ nhỡ còn trên đường. Trong ảnh: Một người đàn ông sống lang thang trên cầu Điện Biên Phủ

Hơn 315.000 lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19 tại Đồng Nai

Ngày 26/8, Thông tin từ Sở Công Thương Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh có 316,5 ngàn lao động đang làm việc trong các công ty bị ngừng việc do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư.

Trong đó, có 184 doanh nghiệp bị giải thể và 257 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Trên địa bàn tỉnh có trên 1,2 ngàn doanh nghiệp thực hiện phương án ‘3 tại chỗ’ và ‘1 cung đường- 2 địa điểm’ để duy trì sản xuất, nhưng số lao động bố trí lưu trú tại nhà máy chỉ từ 30-70%.

Việc các doanh nghiệp nghỉ kéo dài, nhiều người lao động tạm thời không có việc làm, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống hằng ngày. Hiện nhiều doanh nghiệp đã dừng trả lương ngừng việc, người lao động không còn được hưởng mức lương tối thiểu vùng 170 ngàn đồng/ngày hay nghỉ phép năm theo quy định của luật lao động.

Trong khi đó, theo hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ đều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với mức hỗ trợ 3.710 ngàn đồng/người. Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ này phải đáp ứng một số quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.