Nhiều nghị sĩ Venezuela bị cáo buộc âm mưu đảo chính

Các nghị sĩ bị lực lượng an ninh ngăn không cho vào tòa nhà Quốc hội Venezuela
Các nghị sĩ bị lực lượng an ninh ngăn không cho vào tòa nhà Quốc hội Venezuela
TPO - Tòa án Tối cao Venezuela đã cáo buộc các nghị sĩ thuộc phe đối lập đã âm mưu tiến hành đảo chính, chỉ vài ngày sau khi 10 nghị sĩ bị cáo buộc với cùng tội danh.
Được biết, các nghị sĩ này đều ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, trong nỗ lực đảo chính bất thành nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro vào tháng 4 vừa qua. Tuần trước, một nghị sĩ đã bị bắt, trong khi nhiều nghị sĩ phải xin tị nạn trong các đại sứ quán. Trong khi đó, vào thứ ba, lực lượng an ninh đã phong tỏa tòa nhà Quốc hội.
Các nhân viên tình báo Sebin, cảnh sát và quân đội đã ngăn không cho các nghị sĩ vào tòa nhà Quốc hội nói trên, hiện do phe đối lập kiểm soát. Được biết, các nghị sĩ có lịch trình nghị sự về quyết định của Tòa án Tối cao liên quan đến việc bãi bỏ quyền miễn trừ Quốc hội của một số nghị sĩ, và việc bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội Edgar Zambrano.
Lực lượng an ninh cho biết đang điều tra khả năng có chất nổ trong tòa nhà Quốc hội. "Đây là những việc làm ngăn cản quyền lực của Quốc hội", nghị sĩ Juan Pablo Guanipa phát biểu. "Đây là sự độc tài, đến từ sự bất đồng quan điểm", vị nghị sĩ khẳng định sẽ chiến đấu vì thay đổi chính trị. Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cũng viết trên trang cá nhân rằng, chính phủ Venezuela đang kiểm soát ngành tư pháp như con tin, trong khi đối thủ chính trị của ông - Tổng thống Maduro, là người mắc sai phạm.
Tổng thống Maduro đã tăng cường các hoạt động trấn áp nhằm vào phe đối lập, kể từ sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra vào ngày 30/4. Các nghị sĩ bị cáo buộc tham gia đảo chính là Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella và Winston Flores. Hai trong số những người này đã gọi cáo buộc nhằm vào họ là "bất hợp pháp". Tuần trước, ba nghị sĩ đã phải tị nạn tại các đại sứ quán nước ngoài, sau khi bị mất quyền miễn trừ Quốc hội. 
Quốc hội Venezuela đã bị tước quyền lực, kể từ khi Đảng XHCN của Tổng thống Maduro đã mất kiểm soát cơ quan này vào năm 2016. Ông Maduro đã thành lập Quốc hội Hiến pháp, cơ quan bày tỏ sự trung thành với cá nhân ông.
Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.