Nhiều ngành thế mạnh đông thí sinh đến thi

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày 8/7. Ảnh: Như Ý
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày 8/7. Ảnh: Như Ý
TPO - Sau buổi làm thủ tục dự thi các khối B, C, D và các khối năng khiếu sáng nay (8/7), nhiều trường đại học (ĐH) tại Hà Nội cho biết, một số ngành là thế mạnh của trường có lượng thí sinh đến làm thủ tục lớn, trong khi chỉ tiêu ít.

PGS-TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết, đợt thi thứ 2 có trên 8.000 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó 4.319 hồ sơ khối C và 3.831 hồ sơ khối D, ít hơn so với năm ngoái gần 1.000 hồ sơ.

Cũng theo ông Nam, năm nay, chuyên ngành Quảng cáo có lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất, với 1.051 hồ sơ, trong khi chỉ có 40 chỉ tiêu.

Tương tự, ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành biên dịch tiếng Anh cũng có lượng hồ sơ lớn, có tới 610 thí sinh đăng ký dự thi trong tổng số 40 chỉ tiêu.

Được biết, tỉ lệ thí sinh đến đăng kí dự thi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014 đạt 62,59%.

Năm nay, Học viện xét điểm trúng tuyển theo nhóm ngành, theo ngành và chuyên ngành:

Nhóm ngành Báo chí truyền thông và các khoa học xã hội gồm các ngành sau đây: Báo chí, Xã hội học, Công tác xã hội, Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Nhóm ngành các khoa học chính trị: Triết học, Kinh tế, Chính trị học, Lịch sử, Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước.

Thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo nhóm ngành, không đạt điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi ban đầu sẽ được đăng ký nguyện vọng 2 chuyển sang ngành, chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp hơn trong cùng nhóm ngành, cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.

Đặc biệt, Học viện yêu cầu thí sinh đăng ký nguyện vọng thứ 2 trong ngày làm thủ tục dự thi. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng 2 coi như không có nhu cầu xét tuyển.

Cũng trong sáng nay, hàng nghìn thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Nội vụ Hà Nội. Theo Trưởng phòng đào tạo của trường, bà Bành Thị Ngọc Liên, đợt thi thứ 2, trường có 7.351 hồ sơ, trong đó 5.476 hồ sơ khối C và 1.875 hồ sơ khối D. Một số sai sót trong hồ sơ của thí sinh đã được nhà trường xử lý kịp thời.

Bà Liên cũng cho biết, những ngành có thương hiệu của trường như quản trị văn phòng, quản trị nhân lực… luôn có lượng hồ sơ vào trường đông và điểm chuẩn cũng cao hơn các ngành khác. Năm nay, ĐH Nội vụ cũng có thêm ngành mới là Quản lý văn hóa tuyển khoảng 70 chỉ tiêu.

“Ngay sau khi kết thúc kì thi, nhà trường bắt tay vài chấm thi. Dự kiến, ngoài 20/7 sẽ chấm thi xong và chậm nhất cuối tháng 7 sẽ công bố điểm cho thí sinh”.

Tại Trường ĐH Nguyễn Trãi, năm đầu tiên tổ chức thi đại học, Thạc sĩ Trần Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, Trường ĐH Nguyễn Trãi có khoảng 300 hồ sơ đăng ký dự thi, số đến làm thủ tục khoảng 72%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.