Nhiều lao động nước ngoài làm việc 'chui'

Nhiều lao động nước ngoài làm việc 'chui'
TP - Ngày 15-8, ông Ninh Công Dũng, Phó trưởng Phòng Quản lý lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đăk Nông cho biết, Sở này vừa xử phạt 15 triệu đồng đối với Ban quản lý Dự án thủy điện Đăk Tik (phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) vì không làm thủ tục cấp phép cho lao động nước ngoài (LĐNN).

> Quản lý lao động nhập cư
> Hàng ngàn lao động Trung Quốc không phép

Trước đó, qua kiểm tra đoàn đã phát hiện tại đây có 2 lao động Trung Quốc đến làm việc từ tháng 31-3-20011 nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép lao động.

Liên quan đến việc sử dụng LĐNN, ngày 8-8, Công an tỉnh Đăk Nông cũng đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pagoda (KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đăk Nông) vì vi phạm hành chính về an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Công an phát hiện đơn vị này không khai báo tạm trú cho LĐNN đến làm việc.Theo Sở LĐ-TB&XH Đăk Nông, trong 340 LĐNN (314 lao động Trung Quốc) đang làm việc tại tỉnh có đến hơn 170 người chưa có giấy phép lao động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.