Nhiều lao động nghỉ việc tiếp tục đóng BHXH tự nguyện

0:00 / 0:00
0:00
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động mất việc làm và không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, họ đã lựa chọn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để lo cho tương lai.

Điển hình, tại Hà Nội, tới hết tháng 8 vừa qua đã có thêm gần 52 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 8,6 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020.

Trong số người tham gia BHXH tự nguyện kể trên, có rất nhiều lao động bị mất việc không còn tham gia BHXH bắt buộc, được nhân viên BHXH tư vấn bảo lưu thời gian đóng để tham gia BHXH tự nguyện, hoặc đóng tiếp khi có việc làm mới.

Việc người lao động chọn tiếp tục ở lại với hệ thống BHXH sẽ đảm bảo có lương hưu khi về già, giảm sự phụ thuộc tài chính vào con cháu.

MỚI - NÓNG