Kết thúc hành trình xuyên Việt của các doanh nghiệp Việt Kiều:

Nhiều lắm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Nhiều lắm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
(TPO) Ngày 21.1.2005, đoàn doanh nghiệp Việt kiều (ĐDNVK) đã có một số buổi làm việc ở chặng dừng chân cuối cùng - Thủ đô Hà Nội.  Qua 18 điểm dừng chân trên khắp đất nước,  ĐDNVK gồm 37 người đã có một chuyến đi rất hiệu quả.

Chiều ngày 21.1, thay mặt Quốc hội, ông  Nguyễn Ngọc Trân, phó chủ nhiệm UB đối ngoại Quốc hội  đã tiếp và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt kiều. Các đại biểu đều cho rằng, họ rất vui mừng được trở về và đều muốn gắn bó với quê hương. 

Nhiều lắm cơ hội đầu tư tại Việt Nam ảnh 1
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ                ảnh: Khương Thủy

Ông Nguyễn  Ngọc Mỹ, Việt kiều ở Australia, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều, trưởng đoàn, đã phát biểu :

"Chúng tôi là những Việt kiều có may mắn được phát triển trong môi trường kinh doanh ở nước ngoài, nên đã học tập được những cách thức làm ăn, rút kinh nghiệm  trong thương trường, tự tạo vốn cũng như  nắm bắt được những qui trình sản xuất, những nguyên tắc về quản lý.

 Sau khi đất nước thống nhất,  với  chính sách đổi mới của nhà nước chúng tôi những người mang những quốc tịch khác nhau nhưng cùng một dòng máu Việt đã về đây để hợp tác và đầu tư. Lượng kiều hối 3,8 tỉ đô la năm 2004 đã chứng tỏ tiềm năng của Việt kiều.  Ngoài ra, còn có những chất xám mà không thể tính bằng tiền được.

Nhưng tại sao trong gần 20 năm qua, đầu tư của Việt kiều về Việt  Nam chưa đầy 1  tỉ đô la. Đó là câu hỏi lớn, nên chúng tôi nhân cơ hội này đi  để tìm hiểu nguyên nhân. Qua chuyến đi tới những tỉnh dọc theo Đồng bằng sông Cửu  Long và miền Trung, chúng tôi nhận thấy đã có những suy nghĩ, đánh giá thiếu sót và có tầm nhìn chưa đúng. Tình cảm của quê hương đối với chúng tôi là rất lớn.

Hy vọng với những gì mắt thấy tai nghe, chúng tôi sẽ phân loại ra từng dự án để anh em Việt kiều , 378 thành viên, cũng như những người ở nước ngoài đang muốn về, sắp về  tìm được hướng đầu  tư dễ dàng hơn".    

Giáo sư Lê Quí, người đã sống ở nước ngoài  46 năm, nay khi về hưu rất muốn đóng góp  một chút kinh nghiệm mà ông coi là “nhỏ nhoi” cho đất nước.  Với tư cách là cố vấn cho công ty TPW, một công ty lâu đời ở Sydney, ông  đã từng tư vấn cho nhiều công trình lớn  ở Việt Nam trong đó     có  dự thi thiết kế công trình nhà Quốc hội mới, công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm, khu công nghệ cao Hòa Lạc,  khu đô thị mới An Khánh, thiết kế xây dựng nhà 15 tầng ở Hà Nội,  ba tòa nhà 35 tầng ... Ngoài ra, ông còn  góp ý về vấn đề qui hoạch ở Việt  Nam.

Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân hoan nghênh các Việt kiều đã đưa ra những đề nghị, sáng kiến tâm huyết của mình. Ông cho biết: ''Quốc hội sẽ sửa Luật Doanh nghiệp, mời anh em kiều bào có trình độ, kinh nghiệm làm Tổng giám đốc một số công ty nhà nước''. Nhà nước cũng sẽ có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với kiều bào đã có công với đất nước.

Nhiều lắm cơ hội đầu tư tại Việt Nam ảnh 2
Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội tiếp ĐDNVK    ảnh: Khương Thủy

Buổi chiều cùng ngày, ĐDNVK đã có buổi làm việc  với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Triệu, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vui mừng đón tiếp đoàn và cũng tiết lộ  mới ngày hôm qua thôi, ông cũng đã tiếp chuyện một Việt kiều, đó là ông Nguyễn Cao Kỳ. Nhân dịp này, ông Triệu đã giới thiệu  với  đoàn về Thủ đô, về tiềm năng, cơ hội và nhu cầu đầu tư trong những năm tới. Một số Việt kiều trong đoàn đã nhìn thấy cơ hội đầu tư của mình tại Thủ đô Hà Nội.

MỚI - NÓNG