Nhiều khu chung cư ở Hà Nội lơi lỏng phòng dịch COVID-19

Người dân chờ thang máy rất đông tại toà nhà Center Building - Hapulico Complex sáng ngày 11/8. Hầu hết mọi người có đeo khẩu trang nhưng cũng có trường hợp không tuân thủ.
Người dân chờ thang máy rất đông tại toà nhà Center Building - Hapulico Complex sáng ngày 11/8. Hầu hết mọi người có đeo khẩu trang nhưng cũng có trường hợp không tuân thủ.
TPO - So với đợt dịch COVID-19 trước, việc phòng dịch các chung cư trong đợt dịch thứ hai đang có dấu hiệu bị buông lỏng khi nhiều người dân "bỏ quên" khẩu trang khi ra vào thang máy. Thậm chí, có trường hợp, cán bộ tổ dân phố đến từng căn hộ trong tòa nhà cao 16 tầng nhưng không đeo khẩu trang.

Hà Nội đã có 6 ca nhiễm COVID -19 tính từ 25/7 đến nay nhưng tại các khu chung cư, tòa nhà thương mại nơi có mật độ dân số dày đặc, nguy cơ lây nhiễm cao nhiều người dân vẫn không tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng dịch của thành phố Hà Nội.

Nếu như trong đợt dịch thứ nhất, hầu hết người dân đeo khẩu trang khi vào thang máy, thậm chí, nhiều chung cư áp dụng các biện pháp mạnh để phòng dịch như sát trùng bảng điều khiển liên tục, kiểm soát người ra vào chung cư,... thì nay, các biện pháp đã được nới lỏng quá mức.  

Khảo sát tại nhiều chung cư tại các quận nội thành cũng như ngoại thành Hà Nội, rất nhiều cư dân và khách không đeo khẩu trang khi ở các khu vực công cộng như sân chơi, sảnh chờ, thậm chí trong thang máy.

Lúc 17h30 chiều ngày 7/8, các quán trà đá, thịt xiên xung quanh chung cư CT1, CT2 trên đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu (Hà Đông) gần 50 vị khách (bao gồm cư dân chung cư và khách vãng lai) đang ngồi uống nước, nói chuyện rôm rả.

8h00 sáng ngày 11/8, tại toà nhà Center Building - Hapulico Complex, đường Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân), nhiều người tập trung trước sảnh chờ thang máy cho kịp giờ làm. Hầu hết mọi người có đeo khẩu trang nhưng cũng có trường hợp không tuân thủ. Dù đeo khẩu trang, nhưng việc chen lẫn, đứng quá sát nhau đã không tuân thủ đúng quy định giãn cách.

Nhiều khu chung cư ở Hà Nội lơi lỏng phòng dịch COVID-19 ảnh 1 Nhiều người dân tập trung trò chuyện ngay dưới sảnh chung cư A6B Nam Trung Yên mà không đeo khẩu trang

Cách đó không xa, tại chung cư B10C Nam Trung Yên (Cầu Giấy), dù phải tiếp xúc liên tục với cư dân của tòa nhà cũng như khách viếng thăm nhưng 3 bảo vệ tại nhà xe đều không đeo khẩu trang. Quán cà phê ngay tầng sảnh chung cư, nhiều khách hàng tập trung uống nước. Các cụ già, bậc trung niên tập trung ở ghế đá nói chuyện và đều không mang khẩu trang.

Nhiều khu chung cư ở Hà Nội lơi lỏng phòng dịch COVID-19 ảnh 2 3 bảo vệ chung cư B10C Nam Trung Yên không đeo khẩu trang

Chị Thu Thủy, trú tại khu chung cư Trung Hòa-Nhân Chính (quận Thanh Xuân) cho biết, thói quen tụ tập nói chuyện nên nhiều người vẫn chưa tự giác thực hiện việc giãn cách. “Do hai con vẫn còn nhỏ nên mỗi lần đi chợ tôi đều mang khẩu trang để bảo vệ cho bản thân cũng như những người xung quanh. Để dịch bệnh không lây lan, mội người nên tự giác đeo khẩu trang, giữ vệ sinh khu chợ sạch sẽ”, chị Thủy nói thêm.

Cá biệt, khi phóng viên Tiền Phong có mặt tại hộ gia đình anh L.H trong một chung cư 16 tầng tại quận Long Biên, Hà Nội đã chứng kiến cảnh một bác đại diện tổ dân phố đi đến từng nhà phát tờ kê khai thuế nhưng không đeo khẩu trang. "Bác đi 16 tầng, nhà nào cũng vào, cũng tiếp xúc gần mà không đeo khẩu trang đúng là hết nói", anh H lắc đầu nói khi tiễn bác về.

Chỉ ít phút sau, trên nhóm chat của cư dân, nhiều người cũng nhắn tin bày tỏ bất bình. Anh T, một cư dân sống trong tòa nhà của anh H nhắn: “Thực sự rất ngại, mình nhỏ tuổi, cùng tòa nhà, nói thẳng e bác mất lòng, mong rằng, tổ dân phố, chính quyền nên có khuyến cáo rõ ràng, có hình thức xử phạt để ngăn các tình huống như vậy”.

Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke, trà đá vỉa hè, sự kiện đông người dừng hoạt động. Nhà hàng, siêu thị bán hàng thì phải đảm bảo giãn cách đúng khoảng cách. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gần đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện các Chỉ thị 16/2020 hoặc Chỉ thị 19/2020. Trong đó, Chỉ thị 19/2020 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19 đang có hiệu lực yêu cầu, khoảng cách tối thiểu giữa hai người nơi công cộng là 1m.

MỚI - NÓNG