Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán 2021
TPO - Khoảng 3.000 việc làm thời vụ Tết cùng 3.000 vé xe nghĩa tình... là những món quà thiết thực mà các đơn vị đang tích cực chuẩn bị dành tặng các bạn sinh viên trong dịp Tết Tân Sửu 2021. 

Ngày 4/1, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (thuộc Thành Đoàn TPHCM) công bố các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Việc làm thời vụ dịp Tết là một trong những nhu cầu thiết thân với các bạn sinh viên khi không thể về quê đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Trước Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian tăng cao. Theo đó, với chỉ tiêu vận động 500 đơn vị, cá nhân tuyển dụng, giới thiệu 3.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu, Trung tâm đang đẩy mạnh hoạt động cao điểm mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán, thời gian tiếp nhận các đầu việc từ các đơn vị doanh nghiệp diễn ra từ ngày 4/1 đến 4/2/2021.

Một số đầu việc được tuyển dụng nhiều trong dịp Tết như: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên kho bãi, cắt vải, xếp hàng lên kệ, chuyển hàng lên xe tại các công ty may mặc; nhân viên bảo vệ, giao hàng, làm lịch, gói bánh tết, trực tổng đài chăm sóc khách hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa, phát bao lì xì,… Mức thu nhập những công việc này dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/ giờ, hoặc 160.000 – 300.000 đồng/ ngày tùy theo thời gian làm việc và khối lượng công việc. Đối với sinh viên làm việc trong ngày Tết Nguyên đán, doanh nghiệp trả lương cao gấp đôi hoặc thưởng tiền, bao lì xì.

Là hoạt động nghĩa tình quen thuộc diễn ra những ngày giáp Tết, năm nay Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM tiếp tục thực hiện chương trình “Chuyến xe mùa xuân”.

Chương trình dự kiến trao tặng 3.000 vé xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Các chuyến xe sẽ xuất phát từ Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM và về các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên. Năm nay, chương trình đặc biệt quan tâm, hỗ trợ đối với các em sinh viên, công nhân thuộc các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề sau lũ.

Sinh viên có nhu cầu nhận vé đăng ký trực tuyến tại đường dẫn: https://cxmx.sac.vn/

Ban Tổ chức chương trình sẽ thông báo qua email, tin nhắn của tất cả các bạn sinh viên đủ điều kiện nhận vé (trong thời gian 18/1 – 20/1/2021). Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết sẽ diễn ra lúc 5g30 sáng ngày 2/2/2021 (nhằm ngày 21 tháng Chạp).

Chiều cùng ngày, Trung tâm Hỗ trợ HSSV thành phố cũng tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” đối với những bạn không có điều kiện về quê đón Tết. Để động viên và khích lệ tinh thần sinh viên ở lại thành phố đón Tết xa nhà, Trung tâm tổ chức buổi họp mặt sinh viên với nhiều nội dung: giao lưu văn nghệ với các nghệ sỹ, nhận quà tết và bao lì xì. Trong dịp này, Trung tâm sẽ tặng 2.000 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/ phần (bao gồm quà tặng trị giá 500.000 đồng và bao lì xì 200.000 đồng).

Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM sẽ cùng lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM thăm và chúc tết sinh viên đang nội trú ở các ký túc xá.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.