Nhiều hoạt động thiết thực của thiếu nhi Thủ đô kỷ niệm 79 năm thành lập Đội

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020) do Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020) do Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức.
TPO - Sáng 15/5, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội  tổ chức chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020); triển lãm tranh “Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác”; trao giải Cuộc thi “Hà Nội trong em” và Cuộc thi “Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng chống dịch COVID-19”.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Thành phố trao giải cho các em thiếu nhi đạt giải cao trong Cuộc thi “Hà Nội trong em” và Cuộc thi “Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng chống dịch COVID-19”.

Nhiều hoạt động thiết thực của thiếu nhi Thủ đô kỷ niệm 79 năm thành lập Đội ảnh 1 Khai mạc triển lãm tranh “Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác” trưng bày 130 tác phẩm thể hiện niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
Nhiều hoạt động thiết thực của thiếu nhi Thủ đô kỷ niệm 79 năm thành lập Đội ảnh 2 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020) do Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức.

Theo đó, Cuộc thi “Hà Nội trong em” được Hội đồng Đội thành phố phát động tổ chức từ ngày 3/4 đến 24/4/2020, với 3 nội dung: Thi vẽ tranh về Thủ đô Hà Nội; thi thuyết trình về những danh lam, thắng cảnh, con người Hà Nội; thi bình luận về câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Nhiều hoạt động thiết thực của thiếu nhi Thủ đô kỷ niệm 79 năm thành lập Đội ảnh 3  

Kết quả, Ban tổ chức đã nhận được gần 20.000 bức tranh dự thi của các em thiếu nhi. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao giải Nhất nội dung thi vẽ tranh thuộc về em Nguyễn Phương Linh, lớp 8A THCS Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh; giải Nhất nội dung bình luận thuộc về em Đặng Thanh Thảo, lớp 3A2 Trường Tiểu học Yên Sở, quận Hoàng Mai và thí sinh Nguyễn Trần Trà My, lớp 4A2, trường Tiểu học Thịnh Quang, quận Đống Đa đã đạt giải chuyên đề Tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội; giải Nhất nội dung thuyết trình thuộc về thí sinh Đinh Thị Trà My, lớp 4A Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm.

Cuộc thi “Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng chống dịch COVID-19” thu hút 27 đơn vị tham gia. Giải Nhất cuộc thi thuộc về nhóm thí sinh Nguyễn Thùy Linh, Vũ Tất Phàm, Nguyễn Minh Châu, học sinh Trường THCS Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Nhiều hoạt động thiết thực của thiếu nhi Thủ đô kỷ niệm 79 năm thành lập Đội ảnh 4 Giải Nhất cuộc thi “Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng chống dịch Covid - 19” thuộc về nhóm thí sinh Nguyễn Thùy Linh, Vũ Tất Phàm, Nguyễn Minh Châu, học sinh Trường THCS Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao tặng học bổng cho 10 em thiếu nhi vượt khó học tốt với tổng trị giá 223 triệu đồng (mỗi suất quà bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt, 1 khóa học tiếng anh tại trung tâm Tiếng anh Ames trị giá 20 triệu đồng cùng các thực phẩm thiết yếu).

Nhiều hoạt động thiết thực của thiếu nhi Thủ đô kỷ niệm 79 năm thành lập Đội ảnh 5 Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trao học bổng cho thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Triển lãm tranh “Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác” trưng bày 130 tác phẩm thể hiện niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi và trưng bày 79 bức tranh đạt giải trong cuộc thi “Hà Nội trong em”. Chương trình là dịp để ôn lại truyền thống 79 năm vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó bồi đắp niềm tự hào trong phụ trách Đội và thiếu nhi Thủ đô, khẳng định vai trò, sứ mệnh của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới.

MỚI - NÓNG