Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất

Giới trẻ tham gia hưởng ứng nhiều hoạt động cho chương trình Giờ trái đất
Giới trẻ tham gia hưởng ứng nhiều hoạt động cho chương trình Giờ trái đất
TPO - Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, đòi hỏi nỗ lực của toàn thế giới. Những tác động của biến đổi khí hậu như thời tiết thất thường và khắc nghiệt kéo dài, sự nóng lên toàn cầu, đặc biệt là hiện tượng băng tan làm nước biển dâng đang đe dọa trực tiếp tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Nếu không có những thay đổi kịp thời, thế giới sẽ phải chịu những thảm họa thậm chí còn khủng khiếp hơn so với những kịch bản đã được dự đoán trước.

Trước thực trạng đáng báo động đó, Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng đã ra đời nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một giờ đồng hồ vào 20h30 – 21h30 ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Đến nay, Chiến dịch Giờ Trái Đất đã thu hút hàng tỷ người tại hàng nghìn thành phố thuộc gần 200 quốc gia tham gia hưởng ứng và đem lại nhiều kết quả tích cực.

Năm 2015 là năm thứ bảy Việt Nam tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp: “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”. Sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên khắp 63 tỉnh thành, đặc biệt là của các bạn học sinh, sinh viên là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng đối với các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững.

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc là một trong những đơn vị tiên phong và có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất cũng như góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất, đồng thời nhận thức sâu sắc về tính chiến lược, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan đơn vị, cá nhân sử dụng điện tiết kiệm, trong năm vừa qua, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai đồng bộ, đa dạng các chương trình, các hoạt động truyền thông tiết kiệm điện. Nổi bật phải kể đến Chương trình truyền hình “Vì lợi ích cộng đồng” với 52 số phát sóng trên đài truyền hình 27 tỉnh, thành miền Bắc; Chương trình Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất và Phát động phong trào tiết kiệm điện tổ chức tại Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của hàng chục ngàn người dân và hơn 500 tình nguyện viên; Hội thảo khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm khu vực phía Bắc với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp; Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” triển khai đồng loạt tại các tỉnh, thành miền Bắc; Ngày hội Hành động xanh với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng sự hưởng ứng của hàng vạn người dân thành phố Hải Phòng...

Chương trình “Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất và Phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2015 của  Tổng công ty Điện lực miền Bắc” chính thức được tổ chức  vào 19h30  ngày 27/3/2015 tại Cung văn hóa thiếu nhi Tỉnh Quảng Ninh. 

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.