BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Nhiều hoạt động hướng tới ngày truyền thống

Nhiều hoạt động hướng tới ngày truyền thống
TP - Sáng 28/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí giới thiệu về những hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của đơn vị (29/8/1975 – 29/8/2015).

Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra ngày 21/8, tại Thủ đô Hà Nội. 

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào, lòng kính yêu vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với lễ kỷ niệm, sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức trong dịp này như khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích K9; phối hợp phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội; tọa đàm “Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới”…

Được biết, từ ngày 29/8/1975 đến 30/6/2015, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp gần 50 triệu lượt người đến viếng Bác, trong đó có gần 8 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ hơn 2 triệu đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tại Lăng; chiếu phim giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 20 nghìn đoàn; tặng Huy hiệu Bác Hồ cho 75.265 đại biểu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.