Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

TPO - Ngày 15/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình họp báo tuyên truyền kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại lễ để đón du khách đến với Cố đô Hoa Lư.

Lễ kỷ niệm 1.050 Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm nay được tổ chức theo các quy định hiện hành, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có tính giáo dục cao, xứng đáng với vai trò, vị thế của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 1.050 Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 24/4 (tức ngày 9/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). 

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương, định hướng nội dung hoạt động và chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động chuẩn bị từ sớm nên tính đến thời điểm hiện tại các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đã cơ bản được hoàn tất.

Bên cạnh Lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (dự kiến tổ chức vào tối 27/04/2018), còn có nhiều chương trình đặc sắc khác như: Xây dựng phim tài liệu về Ninh Bình; Tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn (dự kiến tổ chức vào đầu quý II năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức); Tổ chức giao lưu nghệ thuật giữa các vùng Cố đô như: Thành phố Asan (Hàn Quốc), tỉnh U đôm xay (Cộng hòa DCND Lào), tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tuyên Quang và một số đơn vị kết nghĩa với tỉnh Ninh Bình (dự kiến quý II năm 2018); Phát động sáng tác và tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề về đất và người Ninh Bình; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2018); Cuộc thi ABU Robocon năm 2018 (dự kiến tổ chức vào quý III năm 2018).

Cùng với đó, còn có nhiều hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn khác như: Tổ chức giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư năm 2018; Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Ninh Bình; Tổ chức giải Gold tỉnh Ninh Bình; Tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” (dự kiến tổ chức vào tháng 5/2018); Hội thảo Khoa học du lịch…

Ngoài ra, còn có một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác như: Đêm nhạc Flamenco – Tây Ban Nha; Chương trình Carnavan Thiện nguyện 2030 lần thứ 13 – năm 2018; Hội chợ sản phẩm công, nông nghiệp, du lịch Đồng bằng sông Hồng tại Ninh Bình…

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Từ nay đến khi tổ chức lễ kỷ niệm các cấp, các ngành Ninh Bình cần tập trung chú ý tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

MỚI - NÓNG