Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội 'cháy' các mặt hàng điều trị COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các mặt hàng như nước muối, cồn khử khuẩn, oresol, vitamin C... đang "cháy hàng" tại các hiệu thuốc ở Hà Nội.

Khảo sát của Tiền Phong ngày 1/3 cho thấy, hàng loạt nhà thuốc tại Hà Nội xuất hiện cảnh xếp hàng dài mua thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống, điều trị COVID-19. Thậm chí có nơi còn quá tải người mua.

Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội 'cháy' các mặt hàng điều trị COVID-19 ảnh 1

Nhiều khách hàng phải chờ 30 phút để đến lượt mua thuốc nhưng vẫn không thể mua đủ loại thuốc cần thiết.

Tại nhà thuốc M.C 42 Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) sáng nay, luôn có khoảng hơn chục người đợi mua thuốc. Anh Việt (40 tuổi) cho biết, anh đi mua thuốc hạ sốt, nước muối, vitamin C cho người nhà mắc COVID-19 nhưng phải đi đến 3 hàng thuốc vẫn chưa đủ thuốc cần thiết.

Theo anh Việt, nhiều cửa hàng thuốc đã hết thuốc, trong khi những nơi còn hàng thì phải chờ đợi rất lâu.

Người bán hàng tại hiệu thuốc 42 Quang Trung thông tin thêm: Do lượng người mua quá đông nên hiện các mặt hàng như nước muối, cồn khử khuẩn, nước bù điện giải Oresol... đều hết hàng.

"Một số khách hàng muốn mua 5, 6 lọ nước muối nhưng cũng không còn để bán nhiều", chị này nói.

Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội 'cháy' các mặt hàng điều trị COVID-19 ảnh 2

Các nhà thuốc luôn đông kín khách trong những ngày này

Tương tự tại các hiệu thuốc trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), mặt hàng liên quan đến hỗ trợ phòng chống, điều trị COVID-19 đều khan hàng.

Các hàng thuốc quanh khu vực bệnh viện Việt Đức - vốn rất đa dạng các mặt hàng, cũng không còn loại vitamin C nhập khẩu.

Về vấn đề này, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội đang có số ca mắc COVID-19 tăng cao. Do đó nhu cầu của người dân mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống, điều trị COVID-19 cũng tăng theo. Do lượng người mua tăng trong cùng một thời điểm nên có tình trạng một số hiệu thuốc hết hàng tạm thời.

"Đây là do lượng mua tăng mạnh bất thường, hiệu thuốc chưa kịp nhập thêm chứ hoàn toàn không có việc khan hàng hay đầu cơ tích trữ. Về việc này, Thanh tra Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra liên tục", đại diện Sở Y tế khẳng định.

Được biết, Sở Y tế Hà Nội cũng vừa có công văn gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc về việc phân bổ thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiếp nhận thuốc, triển khai cấp phát cho bệnh nhân F0 đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung, điều trị tại nhà tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng gia tăng áp lực lên các cơ sở y tế.

MỚI - NÓNG