Nhiều 'hàng độc' tại hội sách lớn nhất nước

Hội sách TPHCM luôn thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.
Hội sách TPHCM luôn thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.
TP - Hôm nay (19/3), Hội sách TPHCM chính thức khai mạc với sự tham gia của 175 đơn vị xuất bản sách trong và ngoài nước. Đây là lần thứ 10 Hội sách TPHCM được tổ chức với quy mô tăng gần 9 lần so với lần đầu tổ chức vào năm 2000.

Nhiều nhà xuất bản ngoại

Nếu như năm 2000, Hội sách TPHCM chỉ gói gọn với 110 gian hàng và vài cuộc hội thảo, vài lễ ra mắt sách thì năm nay, Hội sách TPHCM đã có tới 900 gian hàng bày bán trên 35 triệu bản sách. Bên cạnh đó sẽ có 55 buổi giao lưu, hội thảo, tham luận hay các lễ tổ chức ra mắt sách. Trong đó, hầu hết các nhà xuất bản (NXB) lớn trong cả nước như NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Văn Học, NXB Phụ Nữ... hay các đơn vị kinh doanh sách lớn như Fahasa, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ,... đều góp mặt bằng gian hàng cùng những sản phẩm sách mới. Hội sách TPHCM năm nay  có 30 NXB đến từ các nước như Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines…tham dự với quy mô đa dạng về cả số lượng và chủng loại sách.

Ngoài các gian hàng sách, Hội sách TPHCM lần thứ 10 còn có các khu vực chuyên đề như khu triển lãm sách và hình ảnh, khu tổ chức sự kiện văn hóa đọc, khu đọc sách miễn phí và vui chơi cho thiếu nhi, khu trao đổi và mua bán bản quyền sách, khu giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực sách xuất bản, khu giới thiệu và bán sách trực tuyến, sách điện tử (Ebook)… Ngoài ra, Ban tổ chức (BTC) còn bố trí  5 gian hàng tiêu chuẩn giúp cho các NXB, các Công ty Truyền thông Văn hóa trong nước và nước ngoài có điều kiện gặp gỡ tìm hiểu, liên kết, trao đổi và mua bán những tác phẩm mới, góp phần làm phong phú thêm nguồn sách, nâng cao giá trị văn hóa đọc cho độc giả.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ, Phó BTC Hội sách TPHCM, Hội sách năm nay lớn về quy mô với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, các hoạt động như ra mắt sách mới, giao lưu tác giả, ký tặng sách, tọa đàm sẽ được tổ chức liên tục với nhiều hình thức để thu hút khách. “Chỉ riêng NXB Trẻ chúng tôi đã chuẩn bị tới trên 410 tựa sách, trong đó có 170 tựa sách mới. Chúng tôi cũng  đăng ký tới 22 gian hàng tại Hội sách lần này”, ông Nhựt cho biết thêm.

 Những “Hàng độc” tại Hội sách

Để chuẩn bị cho Hội sách, các đơn vị tham gia đều có những “hàng độc” chỉ phát hành đúng dịp này. Chẳng hạn với NXB Trẻ sẽ là Khát vọng tới cái vô hạn (Trịnh Xuân Thuận), Tiền không mua được gì (Michael J.Sandel), Sống sao trong thời đại số (Eric Schmidt & Jared Cohen); Con chim khát tổ (Robert Gailbraith hay J.K. Rowling), Bộ tiểu thuyết Crossfire - Sylvia Day gồm 3 tập: Chạm mở - Soi chiếu- Hòa quyện hay Chúc một ngày tốt lành (Nguyễn Nhật Ánh), Đảo (Nguyễn Ngọc Tư), Ngựa thép (Phan Hồn Nhiên). Với nhà sách Trí Việt là cuốn Cách mạng- Revolution của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (sách do Tổng thống Pháp đồng ý cho Trí Việt dịch và xuất bản tại Việt Nam)...

Đặc biệt, dấu ấn về biển đảo cũng tiếp tục hiện diện tại Hội sách TPHCM lần này khi nữ nhà báo Nguyễn Mỹ Trà sẽ giới thiệu cuốn ảnh song ngữ Anh - Việt mang tên Trường Sa - Nơi ta đến với hàng  trăm tấm ảnh đẹp về mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Cũng trong mảng sách Lịch sử - Chính trị, có nhiều cuốn đáng chú ý như : Quân dân Nam kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương (giai đoạn 1859 - 1885) của tác giả Nguyễn Duy Oanh, Những mảnh sử rời của Phạm Hoàng Quân, Theo dòng triều Nguyễn của Tôn Thất Thọ… hay tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyệt của Lê Hoằng Mưu (từng ra mắt lần đầu năm 1912 và gây tranh luận dữ dội đến mức phải thiêu hủy).

Trong mảng sách giải trí, đáng chú ý là cuốn tự truyện Đức Phúc - I Believe I can Fly của ca sỹ trẻ Đức Phúc viết về tuổi thơ, và những bước ngoặt lớn trong cuộc đời nam ca sĩ khi anh đăng quang Giọng hát Việt, bị công chúng chê bai về ngoại hình, rồi anh giảm cân, phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt ưa nhìn hơn, cũng nhờ đó mà sự nghiệp ca hát có nhiều nét khởi sắc. Hay các cuốn truyện tranh của Can Tiểu Hy (đạt giải thưởng cao tại Nhật Bản), Hôm nay người ta nói chia tay của Iris Cao; Người trong đau khổ vẫn cười của Hamlet Trương....

Theo đánh giá của BTC, với 7 ngày mở cửa (từ 19/3 đến 25/3) hội sách TPHCM dự kiến sẽ thu hút trên 1 triệu lượt khách tham quan, mua sắm với doanh thu ước tính sẽ đạt trên 60 tỷ đồng. Để thu hút khách đến với Hội sách, BTC có những chương trình giảm giá sách từ 10% đến 50%, tổ chức nhiều chương trình phụ trợ như biểu diễn văn nghệ, tặng quà cũng nhiều hoạt động giao lưu giữa tác giả với bạn đọc.

Hội sách TPHCM cương quyết giữ bản sắc của văn hóa đọc nên dù còn thừa gian hàng, chúng tôi cũng không nhận đăng ký của những doanh nghiệp không liên quan đến lĩnh vực sách. Ngoài ra Ban tổ chức cấm các đơn vị mở âm thanh lớn gây ồn ào không nên có cho Hội sách lần này”.

Ông Phạm Minh Thuận - Tổng giám đốc Fahasa - Phó Ban tổ chức Hội sách

MỚI - NÓNG