Nhiều F0 từ ổ dịch bệnh viện, Thanh Hóa tiếp tục giãn cách toàn thành phố từ 0h ngày 9/9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do có nhiều F0 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, sáng 8/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Thời gian áp dụng giãn cách là 7 ngày, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 9/9/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai các phương án giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tùy tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa được áp dụng một số biện pháp cao hơn nhưng không được thấp hơn quy định tại Quyết định này nhằm sớm ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt, phải tập trung chỉ đạo, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp xử lý triệt để “ổ dịch” tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Nhiều F0 từ ổ dịch bệnh viện, Thanh Hóa tiếp tục giãn cách toàn thành phố từ 0h ngày 9/9 ảnh 1

Hiện nay có khoảng hơn 2.000 nɡười đang trong khu ρhonɡ tỏa Bệnh ʋiện Đa khoa Hợρ Lực. Để giãn cách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa thống nhất phương án sẽ giãn cách người ra khỏi khu vực phong tỏa này.

Theo rà soát của Bệnh viện Đa khoa Hợρ Lực, có khoảng hơn 400 nɡười ɡồm bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và người nhà ɓệnh nhân đủ điều kiện ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án di chuyển số người này ra các khách sạn bên ngoài bệnh viện đảm bảo giãn cách trong khu phong tỏa. Lực lượng chức năng thực hiện di chuyển người ra ngoài khu phong tỏa đảm bảo quy định an toàn, phòng, chống dịch. Các trường hợp này sẽ được cách ly theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.