Nhiều địa phương quyết định giãn cách xã hội sau khi xuất hiện thêm các ca dương tính mới

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tình hình dịch COVID-19 hiện đang khá phức tạp khi xuất hiện thêm các ca dương tính tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hà Nội thêm 3 ca nghi mắc COVID-19, phong toả Bệnh viện K Tân Triều

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội sáng 7/5 ghi nhận 2 ca nghi nhiễm ở huyện Thường Tín, 1 ca ở huyện Đông Anh, kết quả xét nghiệm dương tính nCoV tối qua.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ba ca nghi nhiễm mới gồm một nữ liên quan cụm dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, và hai nam liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng.

Sáng nay, Bệnh viện K cơ sở 3 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tạm thời phong toả, dừng tiếp nhận bệnh nhân do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Nhiều địa phương quyết định giãn cách xã hội sau khi xuất hiện thêm các ca dương tính mới ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Hà Nam phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là học sinh

Sáng ngày 7/5, Hà Nam thông báo thêm một ca dương tính mới, là F1, trước đó đã được cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Ca dương tính mới này là F1 của trường hợp nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Lý, huyện Lý Nhân, đã mắc COVID-19 trước đó đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương do lây từ ổ dịch xã Đạo Lý.

Như vậy liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, hiện Hà Nam đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

Xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng ở Thanh Hóa

Bộ Y tế sáng 7/5 ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của chuyên gia Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng cả nước lên 121 trong 10 ngày qua.

Ca bệnh 3091, nam, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa. Bệnh nhân là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái), kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Giãn cách xã hội TP Bắc Ninh cùng 4 huyện, thị từ 0 giờ ngày 7/5

Tối 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký Chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 0h00 ngày 7/5, Bắc Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội các huyện Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều địa phương quyết định giãn cách xã hội sau khi xuất hiện thêm các ca dương tính mới ảnh 2

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Vĩnh Phúc cách ly xã hội TP Vĩnh Yên theo Chỉ thị 16

Với quyết định này, toàn TP Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 7/5 đến 0h00 ngày 22/5.

Trước đó, tối 6/5, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến khó lường, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc có cuộc họp khẩn với các thành viên Ban chỉ đạo.

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện cách ly toàn TP Vĩnh Yên đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến 16h ngày 6/5, toàn tỉnh ghi nhận 27 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 25 trường hợp tại các huyện, thành phố gồm 2 người ở Bình Xuyên; 2 ở Lập Thạch; Phúc Yên 8 trường hợp; Yên Lạc 1 trường hợp; Vĩnh Tường ghi nhận 1 và Vĩnh Yên có 11 trường hợp.

Nghệ An giãn cách xã hội thị xã Hoàng Mai

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn thị xã Hoàng Mai từ 0h ngày 7/5 sau khi ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Tối 6/5, Nghệ An ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-10 là người đàn ông 47 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Hiện Bộ Y tế chưa ghi nhận ca nghi nhiễm này; trường hợp bị ghi nhận, đây là bệnh nhân Covid-19 cộng đồng đầu tiên trên địa bàn Nghệ An kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Nhiều địa phương quyết định giãn cách xã hội sau khi xuất hiện thêm các ca dương tính mới ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.