Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông'

TPO - Hàng loạt các di tích, thắng cảnh lớn ở Hà Nội như đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử giám, nhà tù Hỏa Lò... đồng loạt mở cửa đón khách du lịch sau kỳ "ngủ đông" dài chống dịch COVID-19.

Trưởng Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội Nguyễn Doãn Văn cho biết: “Trong thời gian tạm đóng cửa, chúng tôi vẫn thường xuyên vệ sinh khử khuẩn toàn bộ di tích. Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng được Ban quản lý quan tâm, từ việc trang bị đồ phòng dịch cho nhân viên đến việc hướng dẫn du khách rửa tay, khử khuẩn… sẽ thường xuyên thực hiện”.

Ghi nhận trong ngày hôm nay (14/5), nhiều di tích lớn ở Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò đồng loạt mở cửa đón khách từ sáng. Bên cạnh đó, các địa điểm trên đều có những biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19.

Đại diện BQL di tích nhà tù Hỏa Lò cho biết, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. "Sau thời gian dài thì di tích nhà tù Hỏa Lò mở cửa trở lại từ ngày hôm nay. Chúng tôi thực hiện vệ sinh khử trùng toàn bộ khu vực trong và ngoài khuôn viên Di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí nước rửa tay diệt khuẩn tại khu vực quầy bán vé, tại cổng soát vé; bố trí bồn rửa tay, xà phòng diệt khuẩn tại nhiều vị trí trong khuôn viên di tích, có nhân viên tiếp đón, hướng dẫn khách sử dụng", người này nói.

"100% cán bộ nhân viên của đơn vị đều kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn khi phục vụ khách, kiểm tra thân nhiệt cho khách trước khi vào tham quan. Đề nghị 100% du khách đeo khẩu trang theo quy định. Đối với đoàn thì phải đảm bảo số lượng dưới 20 người/đoàn. Đồng thời cử cán bộ theo dõi, lưu lại thông tin của khách để báo cáo kịp thời với Y tế phường trong trường hợp khách có biểu hiện nghi nhiễm Covid - 19", đại diện BQL di tích nhà tù Hỏa Lò chia sẻ thêm.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 1

Sáng nay (14/5), nhiều di tích, danh thắng lớn của Hà Nội đồng loạt mở cửa đón khách sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19 

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 2

Du khách đến đây được đo thân nhiệt ngay từ cổng vào.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 3

Các biện pháp y tế phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế được các địa điểm di tích thực hiện nghiêm túc.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 4

Lượng khách đến đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc không đông trong sáng ngày đầu tiên nhưng hứa hẹn sẽ đón nhiều khách vào hai ngày nghỉ cuối tuần.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 5 Vào 7g sáng nay khu danh thắng đền Ngọc Sơn mở cửa sớm nhất đón du khách tham quan
Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 6 3 Bố con du khách chụp ảnh kỷ niệm khi đến đền Ngọc Sơn sau 3 tháng có dịch COVID-19
Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 7

Người dân xếp hàng vào di tích lịch sử Hỏa Lò trong ngày đầu tiên mở cửa sau kỳ nghỉ dài chống COVID-19.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 8
 
Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 9

Trong ngày đầu tiên mở cửa, BQL di tích nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày với chủ đề “Khát vọng tự do” hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 10

Ba nội dung trưng bày gồm: Xiềng xích; Tung cánh giữa màn đêm và Khúc ca hòa bình.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 11

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử giám mở cửa đón khách trong thời gian dài nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 12 Một đoàn du khách đến thăm di tích.
Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 13

Một số bạn trẻ quên đeo khẩu trang khi đến tham quan tại các khu di tích.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 14

Vào 8g sáng nay,14/5 điểm di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám mở cửa đón khách trở lại, các bạn sinh viên trường ĐH Hà Nội đứng xếp hàng chờ vào bên trong tham quan

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 15

Trước khi vào bên trong là công tác đo nhiệt độ và xịt rửa tay khử khuẩn

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 16

Đại diện Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết máy đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn được bố trí ngay cổng vào để phục vụ du khách. Du khách được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào di tích.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 17

Bên cạnh đó, các bảng thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được trung tâm chuẩn bị bằng tiếng Việt, Anh và Pháp, đặt tại các cửa ra vào, cũng như các điểm dừng tham quan.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 18

 Các biện pháp vệ sinh, khử trùng trong khuôn viên di tích cùng các yêu cầu phòng dịch khác cũng được tuân thủ chặt chẽ.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 19

Trung tâm còn đề nghị du khách, trong vòng 14 ngày sau khi tham quan di tích, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần đến khám tại các cơ sở y tế và thông báo tình hình sức khỏe cho trung tâm theo số điện thoại đường dây nóng

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 20
 
Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 21

100% cán bộ và người lao động tại di tích luôn đeo khẩu trang khi làm việc, thực hiện đo thân nhiệt 2 lần/ngày khi đến và về.

Nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách sau kỳ 'ngủ đông' ảnh 22

Dự kiến, các hoạt động giáo dục di sản tại di tích sẽ thực hiện phương pháp mới, đó là kết hợp yếu tố dân gian với các phương tiện công nghệ hiện đại nhằm tạo sự thích thú, tương tác cho du khách và học sinh khi tham quan, tìm hiểu di tích.

MỚI - NÓNG