Nhiều cơ quan Trung ương vào cuộc vụ mua 160 toa tàu cũ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị Bộ GTVT cung cấp thông tin vụ việc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) nghiên cứu, khảo sát mua toa tàu chở hàng đã qua sử dụng. 

Theo đó, Thanh tra Chính phủ nhận được nhiều thông tin phản ánh các sai phạm của Cty Vận tải Đường sắt Hà Nội, thuộc ĐSVN trong việc mua toa tàu cũ từ Trung Quốc. Để có đầy đủ thông tin chính xác, xử lý vụ việc khi cần thiết, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ GTVT cung cấp thông tin và kết quả xem xét, giải quyết vụ việc đến thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã làm việc với ĐSVN xung quanh sự việc này.

Trước đó, Cty Vận tải Đường sắt Hà Nội gửi công văn đề nghị Bộ GTVT xem xét việc mua 160 toa tàu nêu trên. Sau đó, lãnh đạo ĐSVN quyết định chuyển công tác với ông Nguyễn Viết Hiệp – Giám đốc Cty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT. Do lãnh đạo ĐSVN không nhận trách nhiệm, dù đã có bút phê cho phép thực hiện nhanh việc mua toa tàu, Bộ GTVT lập tổ kiểm tra. Tổ kiểm tra kết luận lãnh đạo ĐSVN làm sai chủ trương của Thủ tướng (trong việc phát triển ngành đường sắt); lãnh đạo tổng công ty này cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác cho báo chí nên đề nghị xem xét kỷ luật, kiểm điểm nhiều trường hợp, trong đó đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.