Nhiều cầu thủ M.U không dám dứt điểm vì sợ...Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những phản ứng gay gắt của Cristiano Ronaldo trong những trận đấu gần đây của M.U được cho là một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ đàn em sa sút phong độ.
Nhiều cầu thủ M.U không dám dứt điểm vì sợ...Ronaldo ảnh 1

Ronaldo trở về Old Trafford với sứ mệnh giúp M.U trở lại thời kỳ hoàng kim. Anh muốn tận dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình để dẫn dắt các đồng đội đàn em. Nhưng trên thực tế, nhiều cầu thủ M.U đang cảm thấy bị đàn anh đe doạ trên sân. Theo The Sun, những cầu thủ này thậm chí không dám dứt điểm khi có bóng. Họ lo sợ mỗi khi mắc lỗi hay không chuyền bóng sẽ khiến Ronaldo nổi giận, dần mất tự tin và xuống phong độ.

Mùa này, Ronaldo từng nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng với đồng đội. Anh vung tay trách móc Marcus Rashford, khi đàn em chuyền hỏng trong một pha phản công ở trận hòa Newcastle 1-1 cuối năm ngoái. Cựu tiền đạo Real Madrid cũng nhiều lần tỏ ra khó chịu với Mason Greenwood mỗi khi cầu thủ này quyết định dứt điểm thay vì chuyền bóng cho anh.

Trong buổi phỏng vấn cùng Sky Sports hồi đầu tuần, Ronaldo lên tiếng chê trách tinh thần và thái độ của một số cầu thủ M.U.

"Những cầu thủ lớn tuổi luôn có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Tôi có thể trò chuyện với họ cả ngày và đưa ra những lời khuyên. Nhưng nếu họ không thực sự muốn cố gắng thì việc tiến bộ là không thể. Khi còn ở độ tuổi 20, tôi thường gặp những người đàn anh để trò chuyện.

Nhưng ở hiện tại, có một vài người trẻ không thích điều đó. Họ thậm chí còn có ác cảm nếu bạn chỉ bảo họ. Tôi không nói cụ thể về cầu thủ nào cả mà chỉ nói chung chung thôi. Nếu họ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ và lời khuyên của tôi, tôi sẵn lòng. Còn nếu không, hãy làm tốt công việc của mình, tự đánh giá bản thân và cố gắng hết sức để giúp CLB", siêu sao 36 tuổi nói.

Trong thời gian đầu khoác áo M.U, Ronaldo cuồng tập luyện đến mức Sir Alex Ferguson phải cắt ngang, đề phòng chấn thương. Ronaldo vẫn giữ thói quen của mình. Tuy nhiên, đội ngũ hiện tại của M.U lại không quen với việc tập nặng như vậy. Họ muốn Ronaldo bớt nhiệt trong các buổi tập để giảm áp lực cho các đàn em. Điều này cũng khiến siêu sao Bồ Đào Nha không được lòng nhiều đồng đội.

Hiện tại, M.U đang xếp thứ 7 giải Ngoại hạng Anh, kém nhóm dự Champions League 6 điểm, nhưng đá ít hơn 2 trận. So với đội xếp thứ 3 Liverpool, Quỷ đỏ kém 11 điểm, còn với đội dẫn đầu Man City thì khoảng cách lên tới 22 điểm.

Mục tiêu vào top 4 xem chừng vẫn khó khăn với Quỷ đỏ chứ chưa nói tới chinh phục các danh hiệu. Chính Ronaldo cũng thừa nhận rằng bất cứ vị trí nào thấp hơn hạng 3 ở Ngoại hạng Anh cũng sẽ là một thất bại với M.U.

Ở trận đấu tới, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ tới làm khách của Aston Villa tại vòng 22 Ngoại hạng Anh diễn ra vào 16/1. Trước đó, trong trận đấu với chính Aston Villa ở FA Cup, CR7 đã không tham dự vì gặp vấn đề ở vùng hông.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.