Nhiều cán bộ ở Bình Dương, Bình Phước vào danh sách tinh giản biên chế năm 2021

Nhiều cán bộ ở Bình Dương, Bình Phước vào danh sách tinh giản biên chế năm 2021
TPO - Hàng loạt phòng, ban và cán bộ ở Bình Dương, Bình Phước bị vào danh sách cắt giảm để tinh gọn bộ máy.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước ngày 21/1 cho biết, đợt 1/2021, toàn tỉnh này có 33 trường hợp xét tinh giản. Cụ thể, công chức hành chính có 1 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay. Cán bộ, công chức xã có 16 trường hợp, trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi 5 trường hợp, hưởng chính sách thôi việc ngay 11 trường hợp. Các đơn vị sự nghiệp công lập có 16 trường hợp, trong đó 9 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 7 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay.

Tại Bình Dương, UBND tỉnh này đã ban hành các quyết định sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức đối với tất cả 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trước khi sắp xếp, 18 sở ngành cấp tỉnh có tổng cộng 134 phòng và 16 chi cục; sau khi sắp xếp còn lại 106 phòng và 13 chi cục, trong đó giảm nhiều nhất là Sở Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh.

Nhiều cán bộ ở Bình Dương, Bình Phước vào danh sách tinh giản biên chế năm 2021 ảnh 1 Nhiều đơn vị ở Bình Dương sáp nhập trong đề án tinh gọn bộ máy chính trị

Ngoài ra, Bình Dương đã sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore vào Ban Quản lý các KCN Bình Dương để chỉ còn một đầu mối quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh. Từ 2 Ban Quản lý với tổng số 14 phòng, sau khi sáp nhập thành 1 Ban Quản lý với 8 phòng và trong năm 2021 tiếp tục sáp nhập giảm tiếp 1 phòng để còn 7 phòng. Giảm 27 đơn vị trong tổng số 556 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, để sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, địa phương này đã thực hiện một đề án mang tên “Đề án 711”. Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Dương giảm được 3 đầu mối cấp tỉnh và tương đương, giảm 40/218 đầu mối cấp phòng và tương đương; giảm 4/117 lãnh đạo cấp tỉnh, giảm 52/504 lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp tỉnh (35 cấp trưởng và 17 cấp phó) và 52/577 lãnh đạo phòng thuộc cấp huyện (12 cấp trưởng và 40 cấp phó); giảm 1.102 biên chế.

Thực hiện kiêm nhiệm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện; 4/9 đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra cấp huyện (TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo); 2/9 đơn vị thực hiện Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ (TP.Thuận An, TX.Tân Uyên).

Bình Dương đã thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện ở 3 địa phương (TP.Thủ Dầu Một, TP Thuận An và huyện Phú Giáo); Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện ở 1 địa phương (huyện Bắc Tân Uyên).

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, việc tinh giản biên chế nằm trong kế hoạch sắp xếp tinh gọn lại bộ máy chính trị. Những cán bộ thuộc diện tinh giản sẽ được đảm bảo quyền lợi theo quy định của Chính phủ. Trong khi đó, bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho hay, nhân sự sau khi sáp nhập các đơn vị sẽ được bố trí công việc phù hợp tại các đơn vị khác. Các trường hợp cho nghỉ sẽ hưởng chế độ theo quy định.

MỚI - NÓNG