Nhiều bộ, ngành, muốn phình biên chế

Ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ).
Ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ).
TP - Trao đổi với Tiền Phong ngày 3/4, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Biên chế (Bộ Nội vụ) Thái Quang Toản cho biết, thời gian qua nhiều bộ, ngành, địa phương tiếp tục có văn bản đề nghị xin thêm biên chế.

“Hầu như bộ, ngành, địa phương nào cũng xin thêm biên chế gây áp lực rất lớn lên Bộ Nội vụ”, ông Thái Quang Toản nói.

Các ngành, lĩnh vực xin tăng biên chế như: Thanh tra Xây dựng, Thanh tra Giao thông, Quản lý thị trường, Kiểm lâm... Tuy nhiên, các đề xuất này đều bị từ chối do chủ trương chung là từ nay đến 2016 không tăng thêm biên chế. 

“Bộ Nội vụ đã căn cứ vào Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của QH để không đồng ý với các kiến nghị xin thêm biên chế của nhiều bộ, ngành, địa phương”, ông Toản cho biết thêm. 

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2014, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng cho biết, hiện bộ “chịu áp lực rất lớn” bởi bộ, ngành nào cũng xin tăng biên chế, nhưng việc mô tả công việc, xác định vị trí việc làm để có cơ sở giao biên chế triển khai “rất ì ạch, chậm trễ”. 

MỚI - NÓNG