Nhiều binh sĩ sống sót trong vụ rơi máy bay ở Philippines

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc máy bay cháy rụi sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay cháy rụi sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
TPO - Nhiều binh sĩ đã nhanh trí nhảy ra khỏi máy bay trước khi chiếc máy bay đâm sầm xuống đất và vỡ tan.

Theo Reuters, máy bay vận tải Lockheed C-130 của Philippines chở binh sĩ tham gia chiến dịch chống quân nổi dậy đã gặp tai nạn trưa Chủ nhật, 4/7, tại Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu. Trước đó, máy bay cất cánh từ Laguindingan, cách Jolo khoảng 460km.

Các quan chức quân đội Indonesia cho biết chiếc C-130 đã cố hạ cánh xuống sân bay Jolo, nhưng không đáp trúng đường băng. Máy bay cố lấy lại độ cao nhưng không đủ lực, và rơi xuống một ngôi làng.

“Một số binh sĩ đã nhảy ra khỏi máy bay trước khi chiếc phi cơ đâm sầm xuống đất và vỡ tan tành”, quan chức quân đội địa phương cho biết trong một tuyên bố.

Nhiều binh sĩ sống sót trong vụ rơi máy bay ở Philippines ảnh 1Nhiều binh sĩ sống sót trong vụ rơi máy bay ở Philippines ảnh 2

Chiếc máy bay rơi xuống gần khu dân cư. Ảnh: Reuters

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 92 người, bao gồm 3 phi công, 5 thành viên phi hành đoàn, còn lại là binh sĩ.

29 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát, và 50 người đã được đưa đến bệnh viện. Nhiều người đang mất tích, nhưng quân đội vẫn hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Hai dân thường trên mặt đất cũng thiệt mạng, và 4 người khác bị thương.

Nhiều binh sĩ sống sót trong vụ rơi máy bay ở Philippines ảnh 3

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Nhiều binh sĩ sống sót trong vụ rơi máy bay ở Philippines ảnh 4

Ảnh: Reuters

Một phát ngôn viên quân đội cho biết không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay.

Cơ quan an ninh chưa tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, vì mọi nguồn lực hiện vẫn tập trung cứu hộ và điều trị cho những người bị thương.

Theo người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, sân bay Jolo có đường băng dài 1.200m, thường phục vụ các chuyến bay dân sự, đôi khi có cả một số chuyến bay quân sự.

Chiếc C-130 gặp nạn là một trong hai chiếc máy bay cũ của Mỹ. Máy bay được bàn giao cho Philippines như một phần của gói hỗ trợ quân sự trong năm nay.

Vụ tai nạn hôm Chủ nhật là thảm hoạ hàng không quân sự tồi tệ nhất ở Philippines trong gần 30 năm qua.

Trước đó, một máy bay C-130 của Không quân Philippines đã rơi hồi năm 1993, khiến 30 người thiệt mạng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.