Nhiều bà mẹ cho con bú nhưng ít người tuân thủ đủ thời gian

Nhiều bà mẹ cho con bú nhưng ít người tuân thủ đủ thời gian
TPO - Con số mới nhất ở Anh cho thấy có nhiều bà mẹ lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng rất ít người tuân thủ điều này trong thời gian đủ dài.

> Chăm sóc trẻ sinh thiếu tháng

Kết quả Khảo sát Nuôi dưỡng trẻ nhỏ năm 2010 từ một cuộc thăm dò ý kiến hơn 10.000 phụ nữ cho thấy cứ 100 bà mẹ thì có 81 người nuôi con bằng sữa mẹ, tăng từ 76 người vào năm 2005. Sau 1 tuần thì còn chưa tới một nửa số bà mẹ mới vẫn cho con bú.

Nhiều bà mẹ cho con bú nhưng ít người tuân thủ đủ thời gian ảnh 1

Trung tâm thông tin NHS cho biết cứ 100 bà mẹ thì chỉ có 1 người nuôi con bằng sữa mẹ đủ 6 tháng theo khuyến nghị. Tỷ lệ này vẫn không thay đổi trong nhiều năm, cho dù có những thông điệp về sức khỏe cộng đồng nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đối với sức khỏe đứa trẻ.

Trên toàn nước Anh, 69% số bà mẹ đã cho con bú mẹ lúc sinh. Sau 1 tuần thì tỷ lệ này giảm xuống 46% và sau 6 tuần chỉ còn 23%.

Dữ liệu cho thấy 3/4 số bà mẹ muốn nuôi con bằng sữa mẹ và hơn 4/5 đã biết về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với sức khỏe đứa trẻ. Khoảng 1/3 số bà mẹ vẫn cho con bú (cho dù không hoàn toàn) tại thời điểm 6 tháng.

Nhiều bà mẹ cho con bú nhưng ít người tuân thủ đủ thời gian ảnh 2

Các nguyên nhân của việc ngừng cho con bú là đứa trẻ không muốn bú, đau vú hoặc đau núm vú và cảm giác không có đủ sữa.

Phụ nữ cũng ít có khả năng thử hoặc kiên trì cho con bú mẹ nếu họ đã mua sữa công thức cho trẻ và khi không có người bạn nào của họ nuôi con bằng sữa mẹ.

Độ tin cậy của việc nuôi con bằng sữa mẹ ở Anh vẫn còn rất thấp và đó là một trong những lý do tại sao nhiều phụ nữ vẫn cho con bú bình như bú sữa mẹ.

Điều quan trọng là nhiều bà mẹ đã làm những gì mà họ cảm thấy là đúng với họ và đứa con của họ, và viện dẫn đủ sự ủng hộ và thông tin cho lựa chọn này.

Con số mới nhất này cũng cho thấy có ít phụ nữ hút thuốc và uống rượu khi mang thai và có nhiều phụ nữ dùng các chế phẩm bổ sung được khuyến nghị (a-xít folic và vitamin D) hơn.

Ở Anh, năm 2010 có 12% số bà mẹ vẫn hút thuốc khi mang thai, giảm từ 17% vào năm 2005.

Hoàng Thái
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG